BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổng kết giao ước thi đua năm 2021 

Cập nhật ngày: 23/01/2022 - 12:20

BTNO - Ngày 20.1, Khối thi đua Mặt trận tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2021; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Thành viên Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2021, Khối thi đua thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt việc hỗ trợ, đỡ đầu xã nông thôn mới Tân Hội (huyện Tân Châu)…

Trong năm 2021, các thành viên trong Khối triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh diễn ra sôi nổi, thông qua chiến dịch Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Tháng ba biên giới, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021… nhiều công trình, phần việc mang về nguồn lợi hơn 21 tỷ đồng.

Hội Nông dân phối hợp các ngành tổ chức 37 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gần 140 buổi tư vấn, hội thảo khoa học, kỹ thuật; thực hiện phong trào đoàn kết, tương trợ trong sản xuất và đời sống giúp gần 400 hội viên thoát nghèo, xây 25 nhà Mái ấm nông dân...

Hội Cựu chiến binh xây mới và sửa chữa 81 căn nhà cho hội viên khó khăn; thành lập mới 4 Hội cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chăm lo đời sống hội viên, cựu chiến binh với tổng kinh phí trên 35,8 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động tổ chức các hoạt động chăm lo Tết với tổng trị giá trên 58,5 tỷ đồng; thăm, tặng hơn 130.000 suất quà trong Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; trao tặng 24 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… Hội Phụ nữ các cấp thực hiện 132 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng kinh phí hơn 8,96 tỷ đồng...

MTTQ Việt Nam tỉnh vận động Quỹ Vì người nghèo được 23,57 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 222 nhà đại đoàn kết, tặng gần 72.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn; phát động đợt cao điểm tham gia đóng góp tiền, hàng hoá, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được trên 154 tỷ đồng...

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các tổ chức thành viên khối đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy tốt vai trò trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được phát huy như: Đi chợ giúp dân, Gian hàng 0 đồng, Chuyến xe bình ổn giá, ATM gạo…

Trong năm, các đơn vị thành viên trong khối xét, đề xuất bộ, ngành Trung ương tặng 123 bằng khen, 222 Kỷ niệm chương, huy hiệu của các ngành; đề xuất UBND tỉnh tặng 4 cờ thi đua, 502 bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên trong Khối thi đua tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong khối nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tỉnh đoàn bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua năm 2022 cho UB.MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên khối ký kết giao ước thi đua năm 2022.

K.K