Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khởi tranh giải vô địch quần vợt đồng đội trẻ và đồng đội quốc gia - Cúp Hải Đăng 2019: Quyết liệt ngay từ đầu

Cập nhật ngày: 17/05/2019 - 10:31

BTN - Sáng 15.5, tại CLB quần vợt Hải Ðăng JSC, giải vô địch quần vợt đồng đội trẻ và đồng đội quốc gia - cúp Hải Ðăng năm 2019 - giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT&DL Tây Ninh và Công ty CP Hải Ðăng phối hợp tổ chức đã chính thức khởi tranh.

Giải thu hút 110 cây vợt của 11 đoàn gồm Hải Ðăng Tây Ninh, Becamex Bình Dương, Hưng Thịnh - TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quân đội, Thanh Hoá, Sơn La, Kiên Giang, Hải Dương, Ðà Nẵng và CLB ACE tranh tài ở 2 nội dung đồng đội trẻ và đồng đội vô địch quốc gia (VÐQG) của nam và nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu đầu tiên ở cả 2 nội dung đồng đội trẻ nam và đồng đội trẻ nữ đều diễn ra hết sức gay go. Ở nội dung đồng đội trẻ nam, trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đua vào tứ kết giữa đội nam Hưng Thịnh - TP. Hồ Chí Minh 2 (hạt giống số 7) với đội nam Hải Ðăng 2. Ở trận đấu này, hai cây vợt của Hưng Thịnh là Trần Văn Quốc Duy và Nguyễn Minh Phát đã vượt lên ở thời điểm quyết định, thắng cả 2 trận đơn trước Bùi Hữu Duy và Bùi Bảo Duy đều cùng tỷ số 2-0, giành quyền đi tiếp. Cùng giành quyền vào tứ kết ở nội dung đồng đội nam trẻ còn có các đội Bình Dương 2, Hải Ðăng 1, Hà Nội, Quân đội 1, Thanh Hoá và Hưng Thịnh 1.

Nội dung đồng đội trẻ nữ có 8 đội tham gia. Theo kết quả bốc thăm, 2 đội Hải Ðăng 1 và Hải Ðăng 2 buộc phải loại nhau ngay ở tứ kết để tranh 1 suất vào bán kết. Ở trận đấu này, dù là đồng đội, cả 2 đội đều nhập cuộc quyết tâm, thi đấu hết mình. Trong trận đơn đầu tiên, HCV đơn nữ U12 Ngô Hồng Hạnh đã không mấy khó khăn để vượt qua HCB đơn nữ U12 Tống Thị Bích Trâm với tỷ số 2-0.

Tuy nhiên ở trận đánh đơn thứ 2, cây vợt Lê Nguyễn Phương Trinh đã gây bất ngờ, khi vượt qua đàn chị Hồ Thị Trúc Tâm với tỷ số 2-0, quân bình tỷ số 1-1. Ở trận đôi quyết định, dù thi đấu đầy nỗ lực, cặp Bích Trâm + Phương Trinh đã thất thủ 0-2 trước cặp Hồng Hạnh + Natasha Trần, phải nhường suất vào bán kết cho đội Hải Ðăng 1. Cùng lọt vào bán kết ở nội dung đồng đội nữ trẻ còn có 3 đội Hưng Thịnh 1, Bình Dương và Sơn La, sau khi lần lượt vượt qua các đội Hà Nội, Thanh Hoá và Hải Dương đều cùng tỷ số 2-0.

Theo lịch thi đấu, 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ trẻ sẽ được tiến hành liên tục trên cụm sân quần vợt của CLB Hải Ðăng JSC từ ngày 15 đến 18.5. Sau khi hoàn tất 2 nội dung thi đấu kể trên, giải sẽ tiếp tục bước vào các trận so tài của 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ VÐQG để kết thúc vào ngày 22.5 tới.

THÁI NINH