BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban chỉ đạo Trung ương:

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết 25 tại Gò Dầu 

Cập nhật ngày: 02/05/2018 - 16:20

BTNO - Ngày 2.5.2018, Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Ông Hà Ngọc Anh- Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Làm việc với đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tính từ năm 2013 đến quý I.2018, huyện Gò Dầu có 11 mô hình điển hình về “Dân vận khéo” và triển khai 13 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nổi bật là các mô hình Tổ dân cư tự quản; mô hình vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn; mô hình vận động Họ đạo Cao Đài tham gia tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; mô hình sử dụng camera phòng chống tội phạm… Thông qua các mô hình đã kéo giảm tỷ lệ tội phạm trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Phong trào Dân vận trên địa bàn huyện từng bước được đổi mới, luôn hướng về cơ sở với phương châm “Đến từng ngõ, rõ từng nhà”, “Thường xuyên- liên tục, mọi lúc- mọi nơi”, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị xã hội, Hội quần chúng các xã, thị trấn.

Hiện nay, toàn huyện Gò Dầu có 54 tổ chức cơ sở Đảng với gần 3.000 đảng viên; đoàn viên, hội viên có gần 66.000 người, chiếm tỷ lệ gần 74% so với tổng số đối tượng cần tập hợp.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu đã trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ.

Kết luận buổi làm việc, ông Hà Ngọc Anh- Phó trưởng Ban Dân vận, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu huyện Gò Dầu cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương dựa trên những thành quả đã đạt được; tăng cường công tác dân vận chính quyền; tăng cường phối hợp, kết hợp giữa các lực lượng chính quyền với nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng nhiều mô hình mới giúp nhau giảm nghèo; phát huy tính dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân.

Trọng Cầu