BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh:

Ký kết phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia 

Cập nhật ngày: 14/10/2017 - 08:39

BTNO - Sáng 13.10, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, giai đoạn XVII (2017- 2018).

Dự hội nghị có thiếu tướng Võ Quốc Chiến- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, gồm Kampong Cham, Battambang, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pailin, Tbong Khmum và Siem Reap.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia ký kết kế hoạch phối hợp.

Qua 16 giai đoạn phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Tây Ninh với Ban chỉ đạo 7 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, hai Đội K70 và K71 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 4.131 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Riêng trong giai đoạn XVI vừa qua, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của hai đội K70 và K71, với sự phối hợp giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia, 2 đội đã tìm kiếm, quy tập được 263 hài cốt liệt sĩ.

Sau khi kết thúc giai đoạn XVI (mùa khô 2016- 2017), qua phát hiện cung cấp của chính quyền và nhân dân Campuchia, hiện nay trên địa bàn tỉnh Tbong Khmum còn 115 thông tin, tỉnh Siem Reap còn 51 thông tin, Kampong Cham còn 12 thông tin, tỉnh Banteay Meanchey còn 119 thông tin, Oddar Meanchey còn 25 thông tin và Battambang còn 8 thông tin.

Đội K70 và K71 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia- Ảnh minh hoạ.

Để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về Việt Nam giai đoạn XVII (mùa khô 2017 – 2018), theo kế hoạch phối hợp giữa Ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Ban Chỉ đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, hai Đội K70 và K71 sẽ bắt đầu sang quy tập trên địa bàn các tỉnh Kampong Cham, Battambang, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pailin, Tbong Khmum và Siem Reap, đợt 1 bắt đầu từ ngày 20.10.2017 đến ngày 26.1.2018; đợt 2 từ ngày 10.3.2018 đến ngày 30.5.2018.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia khẳng định sẽ phối hợp tốt với các đội K70, K71 thực hiện công tác tìm kiếm, sớm đưa hài cốt các liệt sĩ hồi hương trong giai đoạn này.

Thiếu tướng Võ Quốc Chiến- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cảm ơn lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Campuchia trong thời gian qua đã luôn tạo điều kiện tốt nhất để các đội K70 và K71 hoàn thành nhiệm vụ, mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục cử người thông thạo địa hình làm lực lượng bảo vệ, dẫn đường cho các đội. Đồng thời phát động, tuyên truyền rộng rãi đến chính quyền và nhân dân trong từng huyện, xã được biết, hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ đội K70, K71 hoàn thành nhiệm vụ.

Hoa Lư