Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ nguyên Liverpool bây giờ mới bắt đầu 

Cập nhật ngày: 02/06/2019 - 20:19

Được dẫn dắt bởi HLV người Đức và sở hữu dàn cầu thủ đến từ Bundesliga, Liverpool giành chức vô địch Champions League cùng với niềm tin về kỷ nguyên thống trị.

Họ có thể cùng nói tiếng Anh, chơi cho đội bóng Anh, thưởng thức ẩm thực Anh, hít thở bầu không khí nước Anh, nhưng dòng máu cuộn chảy trong họ mang chất Đức rất điển hình. Với huấn luyện viên Juergen Klopp, Roberto Firmino (Hoffenheim), Joel Matip (Schalke), Naby Keita (RB Leipzig), Xherdan Shaqiri (Bayern Munich) và Divock Origi (Wolfsburg), chất Đức trong Liverpool sẽ khiến nhiều đội bóng nhìn ra con đường tiến tới đỉnh cao.

Người hâm mộ cho rằng dòng máu Đức này chỉ là sự trùng hợp thì nhầm hoàn toàn. Truyền thông có lý do tin "The Kop" ấp ủ kế hoạch xây nên triều đại chất lượng Đức từ khá lâu.

Juergen Klopp mang tới Liverpool cá tính Đức, định hình cho đội bóng giá trị bền vững. Ảnh: AP.

Cái bắt tay giữa Liverpool và Bundesliga

Năm 1977, Liverpool quyết định bán tiền đạo Kevin Keegan cho Hamburg với mức giá 500.000 bảng. Đó là kỷ lục chuyển nhượng ở cả Anh và Đức lúc đó. Keegan được nhiều ông lớn tại châu Âu theo đuổi, nhưng lại bất ngờ chọn gia nhập Hamburg - đội bóng suốt 2 thập kỷ không xếp cao hơn vị trí thứ 6 ở giải vô địch quốc gia.

Thành công đầu tiên của Kevin Keegan trên đất Đức là tạo ra xu hướng để tóc mới cho các cầu thủ Đức. Mái tóc xoăn của Keegan được bắt chước rất nhiều khắp làng bóng đá Đức.

Tuy nhiên, dấu ấn vĩ đại nhất mà Keegan tạo ra là giúp Hamburg vô địch Bundesliga mùa 1978/79. Bản thân ông trong 2 năm gắn bó với Hamburg đã ẵm luôn Quả bóng vàng năm 1978 và 1979. Kevin Keegan trở thành một trong những bản hợp đồng người Anh thành công nhất lịch sử Bundesliga.

Giới chuyên môn tin thành công của Kevin Keegan chính là nền tảng cho mối quan hệ bền chặt giữa Liverpool và làng túc cầu Đức. Sau Keegan, Liverpool từng tặng cho người Đức nhiều cầu thủ chất lượng cao như Sami Hyypia, Pepe Reina, Emiliano Insua, Peter Gulasci và đáng nhớ nhất là Xabi Alonso.

Ở chiều ngược lại, "Lữ đoàn đỏ" vùng Merseyside cũng nhập khẩu hàng loạt món hàng chất lượng Đức như Karl-Heinz Riedle (1997, Borussia Dortmund), Sean Dundee (1998, Karlsruhe), Erik Meijer (1999, Bayer Leverkusen) và Markus Babbel (2000, Bayern Munich).

Kinh điển và đáng nhớ nhất trong những dòng máu Đức chảy vào Anfield là huyền thoại Dietmar Hamann. Anh gắn bó với Liverpool ở giai đoạn 1999-2006, thi đấu 328 trận và là một trong những mảnh ghép quan trọng tạo nên chức vô địch Champions League vĩ đại năm 2005.

Chức vô địch Champions League năm 2005 của Liverpool cũng có dấu ấn của một cầu thủ Đức là Dietmar Hamann. Ảnh: Firmastella.

Kỷ nguyên mới của Liverpool

Juergen Klopp xuất hiện trong bối cảnh niềm tin của Liverpool vào các huấn luyện viên (HLV) bị xói mòn nghiêm trọng. Kỷ nguyên của Brendan Rodgers kết thúc trong sự hoài nghi không phải vì yếu tố thành tích, mà vì Rodgers bị kết tội âm mưu tẩy sạch truyền thống Liverpool để xây dựng tầm ảnh hưởng của mình.

Ông loại những biểu tượng tạo nên giá trị truyền thống của Liverpool như Jamie Carragher, Steven Gerrard, âm mưu xóa bản sắc của "The Kop" bằng nỗ lực “cấy ghép” vào gen Liverpool những yếu tố mang tính cá nhân. Đây là một trong những lý do biến Rodgers thành kẻ thù với nhiều fan Liverpool và cũng phần nào băm nát niềm tin của fan "The Kop" vào những người mang danh thuyền trưởng.

Một cá tính Đức xuất hiện kéo theo những cá tính khác. Roberto Firmino là món hàng Bundesliga đầu tiên gia nhập Liverpool trong kỷ nguyên Klopp, và đến mùa hè 2017, cơ thể Liverpool được truyền dòng máu Đức một cách ồ ạt.

Giới chuyên môn tin Klopp đã định hình cho Liverpool cá tính mạnh đúng kiểu Đức điển hình, và sự xuất hiện của những Alisson, Virgil van Dijk sau đó cũng hòa hợp với giá trị cốt lõi mà Klopp muốn hướng tới.

Những nền tảng vững chãi như Virgil van Dijk tiếp thêm niềm tin cho Liverpool tiếp tục vươn cao hơn trong tương lai. Ảnh: Premierleague.

Khi Juergen Klopp quyết định bán Coutinho - tiền vệ xuất sắc nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro trong tương lai đến từ sự ngẫu hứng và thất thường đặc trưng của cầu thủ Nam Mỹ - ông có lẽ đã tính ra đường đi nước bước tiếp theo. Người Đức mất 10 năm để xây dựng nên đội hình vô địch thế giới mà không cần ngôi sao lớn tầm cỡ Messi hay Ronaldo, và đây cũng chính là hình mẫu mà Klopp muốn hướng tới.

Đây cũng chính là yếu tố tiên quyết tạo nên hy vọng cho người hâm mộ Liverpool, bởi "Lữ đoàn đỏ" sẽ không chỉ lóe lên một mùa bóng rồi vụt tắt như Porto, Monaco. Họ cũng không coi chức vô địch Champions League này là cú vồ chớp nhoáng như sư tử vồ mồi.

Vinh quang được tạo nên từ những giá trị bền vững, chắc chắn, và ngai vàng là phần thưởng cho tập thể đủ khao khát, đẳng cấp để nhắm tới vinh quang cao nhất. Nhiều người cho rằng chức vô địch Champions League 2018/19 đánh dấu sự trở lại của Liverpool hùng mạnh trong quá khứ. Cá tính của nhà vô địch lẩn khuất trong gen của "The Kop" đã được khơi dậy.

Chức vô địch hôm nay tách biệt hoàn toàn với quá khứ vinh quang, bởi nó đánh dấu kỷ nguyên mới bây giờ thật sự bắt đầu.

Nguồn Zing