BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lắc tài xỉu ăn tiền, 12 bị cáo lãnh án 

Cập nhật ngày: 21/09/2020 - 19:22

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo về các tội “Gá bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại tòa.

Trong đó, có 8 người ngụ ấp Xóm Bố, gồm: Nguyễn Văn Nam (41 tuổi); Lê Văn Ngồi (55 tuổi); Nguyễn Thị Kim Hiếu (41 tuổi, vợ Nam); Lê Thị Kim Ngẩn (56 tuổi); Nguyễn Thành Nhân (33 tuổi); Trần Văn Nhịp (45 tuổi); Lê Thanh Tuyền (42 tuổi); Huỳnh Thị Thúy Hằng (42 tuổi); 2 người ngụ ấp Cây Da là Võ Văn Tấn (43 tuổi) và Lê Thị Thu (56 tuổi); 1 người ngụ ấp Giữa, cùng xã Hiệp Thạnh là Nguyễn Văn Bào (39 tuổi) và 1 người ngụ ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu là Trần Hoàng Giang (33 tuổi).

Cáo trạng xác định, vào khoảng tháng 12.2019, Nguyễn Văn Nam cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Hiếu bàn bạc, móc nối với Lê Văn Ngồi tổ chức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại nhà mình nhằm mục đích thu tiền xâu và bán nước uống cho các đối tượng tham gia đánh bạc.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 02.01.2020, tại quán cà phê của vợ chồng Nam-Hiếu, khi Ngồi đang tổ chức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền cho 10 người tham gia gồm: Nam, Thu, Ngẩn, Hằng, Nhịp, Tuyền, Tấn, Giang, Nhân và Bào thì bị Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang, thu giữ tổng số tiền dùng đánh bạc hơn 22 triệu đồng và các vật chứng liên quan.

  Hành vi của Nam đã phạm vào tội “gá bạc” và “đánh bạc”, Ngồi phạm vào tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo còn lại phạm vào tội “đánh bạc”. Riêng Giang đã có một tiền án 10 năm tù về tội mua bán ma túy chưa được xóa.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Nam 21 tháng tù, Lê Văn Ngồi 15 tháng tù, phạt bổ sung mỗi bị cáo 20 triệu đồng; Trần Hoàng Giang 15 tháng tù, Nguyễn Văn Bào 12 tháng tù, phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng; 8 bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ tiền tang vật của vụ án.

Hùng Dũng