Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lại cháy kho chứa rơm 

Cập nhật ngày: 28/04/2019 - 19:35

BTNO - Chiều 27.4, kho chứa rơm của gia đình ông Trần Văn Sơn (sn 1960, ngụ ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành) bị lửa thiêu rụi.

Khói bốc lên mù mịt từ căn nhà kho.

Khi ngọn lửa bùng phát, nhiều người phát hiện tri hô và bơm nước chữa cháy nhưng không hiệu quả, do trong nhà kho chứa khoảng 1.000 cuộn rơm là vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra xung quanh.

Thấy không thể khống chế được đám cháy, người dân điện thoại cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đến ứng cứu.

Do rơm là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh điều 4 xe chữa cháy cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường. Lúc này, lửa đã bao trùm gần hết khu vực nhà kho với diện tích 160m2, đang cháy âm ỉ nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Chiến sĩ PCCC tiếp cận chữa cháy.

Sau khoảng gần 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế và đến 19 giờ 30 phút đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không thiệt hại về người, ước tính ban đầu thiệt hại về tài sản khoảng 20 triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tuyết Nhung

Tin liên quan
  • Cháy kho chứa rơm ở Bến Cầu 

    Cháy kho chứa rơm ở Bến Cầu

    Tối 26.4, tại khu vực ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu xảy ra vụ cháy kho chứa rơm của vợ chồng ông Nguyễn Quốc Dũng (sn 1978) và bà Nguyễn Thị Kim Chi (sn 1981).