Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lầm tin “bạn gái”, tốn tiền chuộc xe

Cập nhật ngày: 07/07/2018 - 16:10

BTN - Cách đây gần 10 tháng, trưa 13.9.2017, anh Ngô Văn Sữa- ngụ ấp Long Phú, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu chạy xe mô tô biển số 70C1-183.24 đến một quán cà phê ở ấp Bảo, xã Long Giang uống nước. Chợt nhiên, anh thấy Lê Thị Út- 34 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Tiên Thuận, là “bạn gái” thân quen từ trước đi ngang qua, nên gọi vào uống nước nói chuyện.

Hàn huyên chưa dứt, Út hỏi mượn xe của anh Sữa về nhà thăm con rồi trả lại ngay, anh đồng ý.

Tuy nhiên, sau khi mượn được xe chạy đến khu vực ngã ba xã Long Khánh, Út nảy sinh ý định chiếm đoạt xe mô tô của anh Sữa.

Út chạy một lèo xuyên biên giới tới thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng thế chấp xe cho một người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) lấy 9,5 triệu đồng vào casino đánh bạc thua hết.

Chờ hoài không thấy “bạn gái” đem xe trả, sinh nghi, anh Sữa thuê xe ôm sang thành phố Bavet tìm và chuộc lại xe với số tiền 11,1 triệu đồng, sau đó đến Công an huyện Bến Cầu trình báo vụ việc.

Giá trị của chiếc xe được xác định là 25,6 triệu đồng. Út trốn sang Campuchia, đến ngày 2.6.2018, Công an huyện mới bắt giữ được.

Ngày 4.7.2018, TAND huyện Bến Cầu đưa Lê Thị Út ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt 12 tháng tù, buộc bồi thường 11,1 triệu đồng tiền chuộc xe của anh Sữa.

Hùng-Dũng