Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 4- Sư đoàn 5:

Làm tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo 

Cập nhật ngày: 19/09/2018 - 17:35

BTN - Với những cách làm phù hợp lòng dân, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 là một trong những điển hình về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân khu ở vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào Công giáo.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 làm công tác dân vận trên địa bàn xã Thái Bình.

Xã Thái Bình, huyện Châu Thành có hơn 37,6% dân số là đồng bào Công giáo. Những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn được củng cố, đời sống ngày càng được cải thiện, bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là xây dựng nông thôn mới. Trong đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn Bộ binh 5.

Bí thư Ðảng uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thái Bình- ông Nguyễn Tiến Quân khẳng định: “Trong phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trung đoàn 4 phối hợp với xã Thái Bình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, Trung đoàn 4 là nòng cốt trong phối hợp hoạt động dân vận trên địa bàn xã, nhất là vùng đồng bào Công giáo. Sự hỗ trợ đầy hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 4 góp phần quan trọng giúp địa phương đổi thay rõ rệt, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị và địa phương ngày càng bền chặt”.

Trung đoàn 4 phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Thái Bình tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân, đóng góp 11.110 ngày công làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hơn 8.366 ngày công lao động giúp xã tu sửa đường giao thông nông thôn; xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường; tặng 480 phần quà cho gia đình chính sách, trị giá trên 166 triệu đồng; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình khó khăn trị giá gần 20 triệu đồng; cung cấp danh sách mã thẻ bảo hiểm y tế cho 1.458 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị và thân nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, góp phần giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đạt tỷ lệ 86,63%; phối hợp với lực lượng chức năng xã tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Hiện 100% đường ngõ xóm, vào các cơ sở tôn giáo được bê tông hoá, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào Công giáo.

Y, bác sĩ Trung đoàn 4 chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã Thái Bình.

Trung tá Vũ Văn Trung- Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 cho biết: “Những năm qua, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai nhiều hoạt động phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh các cấp, phù hợp với phong tục tập quán, tín ngưỡng vùng dân cư.

Cùng với việc thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên…”.

Với những cách làm phù hợp lòng dân, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 là một trong những điển hình về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân khu ở vùng đồng bào tôn giáo, đồng bào Công giáo.

Lê Quang


Liên kết hữu ích