BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh án 1 năm vì trộm cắp tài sản 

Cập nhật ngày: 11/06/2019 - 09:05

BTNO - Ngày 10.6, TAND TP.Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thái Bình (tên gọi khác là Quẹo, sinh năm 1981, ngụ xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành) về tội trộm cắp tài sản.

Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Thái Bình lén lút lấy trộm tài sản tại nhà máy xay đá Núi Phụng, thuộc ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh với tổng giá trị tài sản trên 3,3 triệu đồng. Đối tượng bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Bị cáo Nguyễn Thái Bình.

Tại phiên toà, Nguyễn Thái Bình khai nhận, vào khoảng 14 giờ ngày 13.2, Bình đi xe mô tô từ nhà tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành và đến khu vực xã Thạnh Tân, TP.Tây Ninh tìm cây thuốc nam. Khi đến khu vực nhà máy xay đá Núi Phụng ở ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, Bình vòng ra cổng sau nhà máy. Thấy không có bảo vệ nên Bình vào bên trong khuôn viên nhà máy đến gần khu vực có 5 chiếc xe cuốc đang đậu trong bãi để tìm cây thuốc nam.

Trong lúc tìm cây thuốc, Bình phát hiện một số tài sản có giá trị như hộp đề động cơ xe cuốc, dây điện lõi đồng, cây búa sắt, lưỡi liềm, khoá cờ lê… nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Bình gom hết tất cả đồ vừa trộm được đem lại cất ở xe thì bị phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Bình 1 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Được biết, bị cáo có 1 tiền án, bị TAND TP.Tây Ninh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Thiên Di