BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh án tù chung thân vì đâm chết đồng hương 

Cập nhật ngày: 22/10/2019 - 08:57

BTNO - Ngày 21.10, TAND tỉnh đã đưa bị cáo Trần Quốc Đạt (22 tuổi) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều ngày 1.2.2019, Đạt cùng 3 người chung phòng trọ là Hữu, Vi và Hoá (đều ở tỉnh Phú Yên) uống rượu, sau đó rủ nhau đánh bài tại một khu nhà trọ ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

Bị cáo Trần Quốc Đạt tại phiên toà sơ thẩm.

Trong lúc chơi bài, giữa Đạt và Hữu xảy ra tranh cãi, dẫn đến đánh nhau. Vi bênh Hữu nên đã dùng tay đánh Đạt, được Hoá can ngăn nên dừng lại. Sau đó, Hữu gọi Đạt ra ngoài cửa phòng trọ đánh nhau, Vi thấy vậy đánh Đạt 1 cái. Lúc này, Đạt chạy vào phòng lấy một con dao bấm và đâm Vi một nhát từ phía sau. Hữu can ngăn, giữ Đạt lại để không tiếp tục gây án, nhưng cũng đã bị đâm 1 nhát vào bụng và lưng.

Sau đó, Hoá đưa Vi và Hữu đi cấp cứu, nhưng Vi (sinh năm 2003) đã tử vong tại bệnh viện, Hữu được điều trị và đã xuất viện vào ngày 11.2.2019 (với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50%). Biết không thể tránh được tội, Đạt đã đến công an xã Tân Hưng đầu thú.

Xét thấy hành vi của đối tượng nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt đối tượng Đạt tù chung thân.

N.D