BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo Bộ Công an viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82 

Cập nhật ngày: 14/07/2017 - 22:22

BTNO - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-2017), ngày 14.7, thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng- nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đại tướng Lê Hồng Anh- nguyên Thường trực Ban bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82 Tân Biên.

Cùng đi với đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Trần Lưu Quang và Ban Giám đốc Công an Tây Ninh, lãnh đạo huyện Tân Biên.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh cùng đoàn công tác thắp hương trước tượng đài các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.

Sau lễ viếng tại nghĩa trang, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Bia Chiến thắng. Nơi đây ghi danh hơn 14.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; viếng tượng đài Bác Hồ; tượng đài cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Bia tưởng niệm Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Bộ Công an nhằm giáo dục truyền thống, nhắc nhở cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND hôm nay về trách nhiệm, rèn luyện tinh thần quả cảm, vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác thăm Anh hùng LLVT Phan Văn Điền.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã đến thăm, tặng quà cho ông Phan Văn Điền (tức Mười Thương), anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh ¾; thăm các gia đình: bà Nguyễn Thị Nhựt (là vợ liệt sĩ Lý Văn Nhầm, nguyên Trưởng Ban an ninh huyện Gò Dầu), ông Bùi Quang Vinh (nguyên Chỉ huy phó An ninh, thương binh 2/4), bà Lương Thị Tâm (thương binh 2/4, nguyên Chỉ huy phó An ninh) và gia đình ông Hoàng Minh Chư (nguyên Trưởng phòng Tình báo Công an Tây Ninh, thương binh ¾).

Tuyết Nhung- Minh Nhật