BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Campuchia tại tỉnh Svay Rieng 

Cập nhật ngày: 07/04/2019 - 12:14

BTNO - Nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Svay Riêng, ngày 6.4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Long An sang chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Campuchia năm 2019 tại tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Đến chung vui với lãnh đạo tỉnh tỉnh Svay Rieng có Tiến sĩ Men Sam On- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia và các vị Thượng nghị sĩ, Nghị sĩ Quốc hội tỉnh Svay Rieng, các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công an Hoàng gia Campuchia…

Phó Thủ tướng Hoàng gia Campuchia Men Sam On (giữa) và các vị lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh, Long An chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Trong không khi vui tươi, chuẩn bị đón mừng năm mới, ông Men Vi Bol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng cảm ơn sâu sắc Phó Thủ tướng Men Sam On và các đoàn đại biểu của Việt Nam đến họp mặt mừng Tết cổ truyền, đồng thời báo cáo sơ lược tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Svay Rieng trong năm qua.

Thay mặt lãnh đạo hai tỉnh Long An và Tây Ninh, ông Trần Văn Cần- Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi đến lãnh đạo tỉnh Svay Rieng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân (trái) tặng quà chúc mừng năm mới đến ông Men Vi Bol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và phu nhân.

Trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh Long An tin tưởng rằng, hai bên sẽ thực hiện có hiệu quả nhiều hơn nữa những chủ trương, chính sách và thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện mà chính phủ hai nước đã ký kết, trong đó có thỏa thuận giữa hai tỉnh Svay Rieng- Long An, Svay Rieng- Tây Ninh, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh giáp biên ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt cho Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng Men Sam On cám ơn đoàn lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Long An đã đến chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Khmer.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu giao lưu văn nghệ, thưởng thức nhiều tiết mục múa, hát đậm nét văn hóa của đất nước Campuchia. Lãnh đạo các đơn vị cũng trao tặng nhau nhiều phần quà, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.

Đại Dương