BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm gia đình chính sách. 

Cập nhật ngày: 24/07/2018 - 11:47

BTNO - Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh- liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2018), chiều 23.7, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang cùng lãnh đạo huyện Dương Minh Châu đến thăm các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Huỳnh Văn Quang tặng quà thương binh Huỳnh Văn Lâu.

Ông Huỳnh Văn Quang đã đến thăm gia đình bà Lê Thị Biền (sinh năm 1937) và bà Đào Thị Liêm (sinh năm 1947), cùng ngụ xã Phan, là vợ liệt sĩ; thăm gia đình các thương binh Đặng Văn Cúc (sinh năm 1953), Ngô Văn Thuyết (sinh năm 1954), Nguyễn Văn Den (sinh năm 1960), Huỳnh Văn Lâu (sinh năm 1933).

Tại những gia đình đến thăm, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 500.000 đồng cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

Bình Nguyên

* Bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Hòa Bình- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Tân Châu.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Tân Châu thăm bệnh binh Nguyễn Đình Xiêm.

Đoàn đến thăm các gia đình: ông Huỳnh Văn Túc (sinh năm 1940, thương binh ¾), ông Nguyễn Đình Xiêm (sinh năm 1943, bệnh binh 2/4), ông Lê Văn Sàng (sinh năm 1945, là bệnh binh 2/4), ông Huỳnh Long (sinh năm 1934, bệnh binh 2/4)...

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp bày tỏ tấm lòng tri ân trước những cống hiến to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Phan Thị Điệp đã gửi tặng mỗi gia đình một phần trị giá 500.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt.

Chí Thành

* Tại Châu Thành, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Trí Cường- Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện Châu Thành.

Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho ông Nguyễn Thanh Sang. Ảnh Duy Thức.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các ông, bà: Nguyễn Thanh Sang (đối tượng tù đày), ngụ tại khu phố 1, thị trấn Châu Thành; Nguyễn Văn Bước (thương binh ¼), ngụ tại khu phố 4, thị trấn; Nguyễn Văn Minh (thương binh 2/4), ngụ khu phố 4, thị trấn; Phan Văn Vương (thương binh 3/4), ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình; Nguyễn Thị Nào (thương binh 4/4), ngụ tại ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình; Lê Thị Liên (vợ liệt sĩ), ngụ tại ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình.

Tại mỗi nơi đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng mỗi gia đình một phần quà cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

Nhân ngày thương binh liệt sĩ năm nay, UBND tỉnh tổ chức 18 đoàn công tác đi thăm và tặng quà cho 114 đối tượng là thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Thùy Anh

* Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn phường 2 và phường 3, TP.Tây Ninh.

Lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Xướng.

Tại phường 2, đoàn đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Út (mẹ liệt sĩ), bà Lý Thị Don (vợ liệt sĩ) và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hai. Tại phường 3, đoàn đến thăm gia đình các thương binh: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Xướng và cán bộ tiền khởi nghĩa, ông Võ Trí Dũng.

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành Từ Dũ thành kính thắp hương lên bàn thờ các anh hùng liệt sĩ; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao tặng mỗi gia đình một phần quà, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của các mẹ, vợ liệt sĩ, thương binh, cán bộ tiền khởi nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Huy Hoàng

* Tại Trảng Bàng, Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang đã đến ấp An Bình, xã An Tịnh thăm mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đà và thân nhân anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Văn Tô.

Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng Trương Nhật Quang thăm thân nhân anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Văn Tô.

Tại mỗi nơi đến, Bí thư huyện ủy Trương Nhật Quang thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh, công lao đóng góp, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Ông Quang cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, để những người có công được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Minh Tùng – Thái Thu


 
Liên kết hữu ích