BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thiệt hại do giông lốc tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam 

Cập nhật ngày: 13/05/2021 - 09:39

BTNO - Ngày 10.5, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát đến kiểm tra thực tế mức độ thiệt hại tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, huyện Tân Biên sau cơn giông lốc vừa qua.

Đêm 5.5, cơn mưa giông kèm lốc xoáy đã quét qua Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam gây thiệt hại khá nặng cho nơi này. Nhiều cây rừng gãy nhánh, bật gốc. Một số nhánh cây, thân cây ngã đè lên tường nhà Trưng bày di tích lịch sử, mái tôn nhà vệ sinh.

Ông Châu Văn Văn- Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát cho biết, thống kê ban đầu, diện tích giông lốc đi qua là trên 100 héc ta rừng bị thiệt hại. Trong khuôn viên di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam có khoảng 140 cây rừng gãy đỗ, đường vào Di tích Căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam có khoảng 63 cây vị gãy, ngã. Chưa kể, khu rừng trồng bên ngoài khu di tích cũng thiệt hại nặng khoảng 22 héc ta, chủ yếu là cây keo và nhiều cây trong rừng tự nhiên.

Sau khi kiểm tra, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, trước mắt, Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát phối hợp Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam khẩn trương xử lý ngay những cây rừng đã ngã trên tinh thần bảo tồn, tái sinh các cây có thể tái sinh, dọn dẹp lối đi tham quan trong Khu di tích gọn gàng, thông thoáng trong thời gian nhanh nhất.

Bên cạnh đó, hai cơ quan phối hợp UBND huyện Tân Biên thống kê thiệt hại báo cáo về UBND tỉnh để lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo khắc phục trong thời gian sớm nhất.

X.V