BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà đơn vị làm công tác dân vận tại các địa phương 

Cập nhật ngày: 20/07/2017 - 09:34

BTNO - Nhân đợt ra quân công tác vận động quần chúng năm 2017 (diễn ra từ ngày 16-25.7), Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức các đoàn đến thăm, động viên đơn vị làm công tác dân vận tại các địa phương trong tỉnh.

* Tại Tân Châu, đoàn do ông Dương Văn Phú – Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các đơn vị LLVT đang làm công tác dân vận tại 4 xã biên giới của huyện, gồm Tân Hà, Tân Đông, Suối Ngô và Tân Hòa.

Tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tống Lê Chân và Đại đội bộ binh 1 huyện Tân Châu.

Đoàn lần lượt đến thăm các Đồn biên phòng Tân Hà, Kà Tum, Suối Lam, Tống Lê Chân và Đại đội bộ binh 1 Ban CHQS huyện Tân Châu. Trong những ngày đầu ra quân làm công tác dân vận, các đơn vị đã tổ chức đắp đường, giúp dân dựng nhà cửa, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, phát quang đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh những nơi công cộng…

Công Điều

* Đại tá Cao Văn Vĩnh- Phó chính ủy Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh và ông Lê Thiện Hồ- Phó chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã đến thăm, tặng quà cho chiến sĩ LLVT tại các công trình dân vận thuộc các xã, thị trấn trong huyện.

Phó chủ tịch UBND huyện Tân Biên Lê Thiện Hồ tặng quà cho chiến sĩ LLVT tham gia công tác dân vận ở địa phương.

Theo kế hoạch, trong thời gian 10 ngày, ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cán bộ chiến sĩ các đơn vị LLVT cùng nhân dân đào đắp, sửa chữa và làm mới một số tuyến đường giao thông liên tổ, liên ấp, sửa chữa nhà ở, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương...

Tại mỗi nơi đến, đoàn thăm hỏi tình hình sức khỏe, xem xét điều kiện sinh hoạt ăn ở của các chiến sĩ và trao quà của tỉnh, huyện tặng các đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực hoàn thành tốt đợt công tác vận động quần chúng năm 2017.

Thiên Phú - Duy Phú

* Đoàn do ông Trịnh Văn Phước, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và Sư đoàn 5 đã đến thăm, kiểm tra và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm công tác vận động quần chúng tại huyện Châu Thành.

Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và tặng quà cho các Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, Phước Tân, Ninh Điền và chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động huyện, Đại đội bộ binh 40 huyện, chiến sĩ Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 5 tham gia công tác dân vận tại các xã Hảo Đước, Phước Vinh, Biên Giới, Hòa Hội và Thanh Điền.

Lãnh đạo tỉnh, huyện và Sư đoàn 5 tặng quà các đơn vị làm công tác dân vận ở xã Hảo Đước.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn nghe các đơn vị báo cáo về tình hình, kết quả làm công tác vận động quần chúng trong những ngày đầu tại địa phương. Ghi nhận những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh và huyện đã biểu dương và trao tặng mỗi đơn vị 1 phần quà, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt đợt làm công tác vận động quần chúng năm 2017.

Gia Hân

* Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tỉnh do ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân Tây Ninh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo huyện Trảng Bàng đến thăm, tặng quà các chiến sĩ làm công tác dân vận ở xã Bình Thạnh và Gia Lộc.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Lê Duy tặng quà động viên các sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh ở Trảng Bàng- Ảnh Đăng Khoa.

Qua 3 ngày ra quân, xã Bình Thạnh và Gia Lộc đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 54, Đồn biên phòng 855 Phước Chỉ, Công an huyện, lực lượng dân quân cơ động và các bạn sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh trường Đại học kiến trúc TP.HCM tham gia nhiều hoạt động như: vận động mạnh thường quân tặng hơn 200 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; phát quang, dặm vá trên 11,5 km đường giao thông nông thôn; nạo vét hơn 4,5 km kênh, mương thoát nước; khởi công xây tặng 1 căn nhà nhân ái…

Dịp này, Ban chỉ đạo tỉnh tặng mỗi đơn vị một phần quà trị giá 1 triệu đồng; Tỉnh đoàn Tây Ninh tặng 2 phần quà cho sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM tham gia Mùa hè xanh ở 2 xã Bình Thạnh và Gia Lộc.

* Đoàn do ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng cùng lãnh đạo Ban dân vận, Đoàn thanh niên huyện và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Đại đội dân quân cơ động huyện và sinh viên Đại học Giao thông vận tải TP.HCM đang làm công tác dân vận tại xã Gia Lộc.

Qua 4 ngày ra quân, các chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động, sinh viên, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên tại địa phương đã phối hợp tham gia nhiều hoạt động: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo; dọn dẹp vệ sinh khu vực cống thoát nước, nghĩa trang liệt sĩ, đài (bia) tưởng niệm; giúp dân thu hoạch mùa màng; sửa chữa nâng cấp đường giao thông nông thôn...

Việt Khánh - Hiểu Sinh

* Tại Gò Dầu, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh gồm có ông Nguyễn Thái Sơn- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo huyện Gò Dầu đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K71, Đại đội Dân quân cơ động Gò Dầu và lực lượng công an huyện tham gia công tác vận động quần chúng ở xã Thanh Phước.

Theo kế hoạch, các LLVT tổ chức nhiều hoạt động như: bê tông xi măng, nâng cấp sỏi đá các tuyến đường; xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; thực hiện thắp sáng đường quê; phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...

Ban chỉ đạo vận động quần chúng tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo huyện Gò Dầu tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia công tác dân vận ở xã Thanh Phước, Gò Dầu.

Lãnh đạo các đơn vị LLVT cho biết, sau 3 ngày ra quân, các lực lượng đã cùng nhân dân địa phương tiến hành đào đắp, sửa chữa hơn 1,1 km đường giao thông nông thôn; phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đào mương thoát nước...

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Thái Sơn- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã biểu dương tinh thần làm việc của các cán bộ, chiến sĩ.

Yên Khánh