BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách 

Cập nhật ngày: 16/07/2017 - 09:17

BTNO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- liệt sĩ (27.7.1947- 2017), ngày 15.7, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Trảng Bàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc (bìa trái) thăm thương binh Phùng Văn Chốt.

Tại xã Gia Lộc, đoàn đến thăm các thương binh Trần Văn Cường, Lê Văn Gạnh và Nguyễn Thị Triến; tại xã Lộc Hưngđoàn đến thăm bà Huỳnh Thị Vinh (vợ liệt sĩ) và các ông Võ Văn Lôi (bệnh binh), Phùng Văn Chốt (thương binh).

Ở mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc ân cần thăm hỏi sức khoẻ và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương no ấm...

* Đoàn do ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo UBND huyện Bến Cầu đến thăm các đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện, gồm: bà Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1940, vợ liệt sĩ, ngụ xã Long Khánh), Nguyễn Thị Giúp (sinh năm 1937, vợ liệt sĩ, ngụ xã Long Thuận), Nguyễn Thị Hoằng (sinh năm 1928, mẹ Liệt sĩ, ngụ xã Lợi Thuận), Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1942, thương binh 4/4, ngụ xã Tiên Thuận), Trịnh Thanh Tùng (sinh năm 1952, thương binh 4/4, ngụ thị trấn Bến Cầu) và ông Huỳnh Sền (sinh năm 1943, thương binh ¾, ngụ xã An Thạnh).

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh thăm hỏi thương binh Huỳnh Sền, hiện ngụ tại ấp Voi, xã An Thạnh.

Tại mỗi nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ và tặng mỗi gia đình một phần quà kèm 1 triệu đồng tiền mặt.

* Ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Trảng Bàng đã đến thăm và tặng quà cho 6 gia đình chính sách ở xã An Tịnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Mẹ VNAH Đỗ Thị Nhung.

Đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình: Mẹ VNAH Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1937), bà Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1949, vợ liệt sĩ), bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1943, bệnh binh 61%), ông Trần Văn Dợn (sinh năm 1930, thương binh 33%), ông Nguyễn Văn Hên (sinh năm 1943, bệnh binh 61%) và bà Trần Thị Đang (sinh năm 1945, vợ liệt sĩ).

* Tại Tân Châu, đoàn do đại tá Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho bà Lê Thị Khơi (sinh năm 1941, vợ liệt sĩ), ông Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1966, thương binh); bà Nguyễn Thị Tiếu (sinh năm 1924, mẹ liệt sĩ) và ông Thạch Kal (sinh năm 1958, thương binh).

Tặng quà gia đình chính sách ở xã Tân Hưng.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng và các thành viên cùng đi trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình đối tượng chính sách, đồng thời tặng mỗi gia đình một phần quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

* Đoàn lãnh đạo huyện Dương Minh Châu do bà Trần Thị Kim Duyên- Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh Ngô Thị Bí, Huỳnh Văn Tư, Võ Văn Rữa, Huỳnh Văn Đèo, Trần Văn Chung và 2 người vợ liệt sĩ là bà Nguyễn Kim Huệ và Lê Thị Anh (cùng ngụ xã Phước Minh).

Bà Trần Thị Kim Duyên- Phó Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu tặng quà cho thương binh Ngô Thị Bí.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Trần Thị Kim Duyên- Phó Chủ tịch UBND huyện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, huyện Dương Minh Châu tặng cho mỗi gia đình chính sách 1 phần quà trị giá 500.000 đồng.

Tấn Trung- Quang Son- Việt Khánh- Công Điều- Trúc Ngân