BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo TP.Tây Ninh và các huyện viếng nghĩa trang liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 21/12/2018 - 18:56

BTNO -
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12), lãnh đạo TP.Tây Ninh và các huyện đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

* Ngày 21.12, lãnh đạo huyện Tân Biên, lực lượng vũ trang huyện đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên.

Lãnh đạo huyện thắp hương tại Đài liệt sĩ.

Tại lễ viếng, Bí thư Huyện ủy Tân Biên Trịnh Ngọc Phương đánh 3 hồi chuông quy tập hương hồn các liệt sĩ.

Các đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của quân và dân ta; tổ chức dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả… 

Đức Thịnh

* Cùng ngày, lãnh đạo thành phố Tây Ninh, huyện Châu Thành, Sư đoàn 5 cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang 2 địa phương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và thân nhân gia đình các anh hùng liệt sĩ đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành- Thành phố Tây Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu Thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành, Sư đoàn 5 cùng dâng tràng hoa, dành một phút mặc niệm, kính cẩn thắp hương trước Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công, bày tỏ lòng thành kính, đời đời ghi nhớ công lao của các chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành- Thành phố Tây Ninh là nơi an nghỉ của hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. 

Nhật Quang

* Tại Hoà Thành, lãnh đạo huyện cùng cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Đại biểu mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Dịp này, Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Bé, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh, đoàn đại biểu thành phố Tây Ninh và đông đảo người dân trong, ngoài huyện cũng đã đến dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Võ Liêm

* Tại Di tích lịch sử- văn hóa Khu lưu niệm Hoàng Lê Kha (ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành), bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư Huyện ủy Châu Thành cùng lãnh đạo HĐND- UBND- UB.MTTQVN huyện, đại diện các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện đã đến viếng, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Hoàng Lê Kha- người anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Bí thư Huyện ủy Châu Thành thắp hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ.

Xuân Mạnh

* Tại Nhà bia liệt sĩ Sư đoàn 9 (ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Tân Châu), đoàn đại biểu huyện Tân Châu do ông Trần Văn Tiên- Chủ tịch HĐND huyện dẫn đầu cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đã đến viếng, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc, vì sự nghiệp độc lập tự do của dân tộc.

Đại biểu viếng Nhà bia liệt sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Nhân dịp này, đoàn bác sĩ của Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tân Thành, với tổng chi phí khoảng 15 triệu đồng. Dịp này, lãnh đạo huyện Tân Châu cũng đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đang làm công tác dân vận tại xã Tân Thành.

Công Điều