BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

Cập nhật ngày: 25/07/2018 - 17:15

BTNO - Sáng 25.7, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2018) và biểu dương công nhân, lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2017.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi họp mặt, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ôn lại truyền thống hào hùng của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Nguyễn Xuân Hồng- nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua tổ chức Công đoàn Tây Ninh đã phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thông qua các hoạt động trao tặng nhà mái ấm công đoàn, tặng vé xe cho CNLĐ về quê đón tết, chương trình tết sum vầy, phát động Tháng công nhân, biểu dương CNLĐ tiêu biểu...

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn đã động viên CBCC-VCLĐ phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào thực tiễn tình hình sản xuất của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Song song đó, các cấp công đoàn tỉnh nhà đã vận động CBCC-VCLĐ ủng hộ quỹ Vì người nghèo, chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Tây Ninh…

Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Công đoàn Việt Nam cho 7 cán bộ.

Hội nghị cũng đã biểu dương 60 CNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2017, trong đó tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 26 CNLĐ và tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 34 CNLĐ.

Quốc Tiến