BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ giỗ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng 

Cập nhật ngày: 12/05/2019 - 19:15

BTNO - Ngày 10.5 (tức mồng 6.4 âm lịch), Ban hội đền Quan đại thần Huỳnh Công Thắng ở xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu tổ chức lễ giỗ tưởng nhớ công đức bậc tiền nhân Huỳnh Công Thắng.

Đại diện lãnh đạo xã Cẩm Giang và Ban Hội đền thực hiện nghi thức dâng hoa tại lễ giỗ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng.

Quan đại thần Huỳnh Công Thắng là một trong ba anh em họ Huỳnh thời nhà Nguyễn. Năm 1749, triều đình Huế phái cử ba anh em Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Thắng và Huỳnh Công Nghệ đến trấn nhậm vùng đất Tây Ninh, khai hoang mở cõi.

Đại thần Huỳnh Công Thắng sau khi đến Cẩm Giang đã lo củng cố binh mã, đào hào, xây thành đắp lũy, lấy sông Vàm Cỏ Đông làm “phòng tuyến thiên nhiên” để bảo vệ thành trì. Trong nhiều trận đánh, nghĩa binh của đại thần Huỳnh Công Thắng đã ngăn chặn kẻ thù từ biên giới và dùng nhánh sông Vàm Cỏ Đông làm tuyến đường huyết mạch để tiếp viện cho mặt trận Trà Vong, mặt trận Rạch Vinh, vùng đang trấn giữ của người anh cả Huỳnh Công Giản.

Khi quân giặc rút lui, đại thần Huỳnh Công Thắng sử dụng nghĩa binh để khai khẩn đất hoang, mở rộng địa bàn đến khu vực núi Bà, qua rừng Trà Vong, Bến Thứ, Sóc Om, lập nên nhiều xóm ấp, đất đai trù phú, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Để tưởng nhớ công lao của đại thần Huỳnh Công Thắng, ngày 6.4 âm lịch hằng năm, nhân dân khắp nơi tề tựu về Đền thờ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng để thắp hương tưởng nhớ, tri ân bậc tiền nhân.

Hiện đền thờ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng ở xã Cẩm Giang đã được tu bổ khang trang. Cả lăng mộ và Đền thờ Quan đại thần Huỳnh Công Thắng đều đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Phương Thúy