BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản của bạn 

Cập nhật ngày: 10/05/2019 - 08:20

BTNO - Ngày 9.5, TAND TP.Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Phan Văn Chí (tên gọi khác là Dàng, sinh năm 1997, ngụ xã Trí Bình, huyện Châu Thành) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 1 giờ ngày 28.10.2018, Chí rủ anh L.T.P ngụ cùng địa phương đi nhậu. Sau đó cả hai đến quán cà phê không tên ở khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh ngồi uống nước. 6 giờ sáng cùng ngày, Chí mượn xe máy của anh P. để đi thăm mẹ ở BVĐK Tây Ninh thì anh P. đồng ý.

Bị cáo Phan Văn Chí.

Trên đường thăm bệnh về, Chí gặp người tên Điền (không rõ họ tên, địa chỉ) và một người thanh niên đi cùng Điền chặn lại đòi tiền vay mượn tại khu vực ngã ba núi. Lúc này, Chí phát hiện trong cốp xe của anh P. có một bóp da chứa số tiền 1,9 triệu đồng cùng giấy tờ tuỳ thân của anh P. nên lấy tiền và đem xe của anh P. đi cầm cố được 12,5 triệu đồng. Tiền có được Chí trả nợ hết 12 triệu đồng, còn lại 2,4 triệu đồng để tiêu xài rồi bỏ trốn.

Ngày 2.11.2018, không thấy Chí trả xe và tiền nên anh P. đã làm đơn tố cáo gởi đến Công an phường Ninh Sơn và Công an TP.Tây Ninh. Ngày 11.1.2019, Công an TP.Tây Ninh bắt khẩn cấp, sau đó khởi tố Phan Văn Chí về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe máy Honda Wave Alpha của anh P. có giá 13 triệu đồng. Về phía bị hại, anh P. yêu cầu Phan Văn Chí bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Chí 1 năm 3 tháng tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường số tiền 14,9 triệu đồng cho bị hại. Được biết, Phan Văn Chí có 1 tiền sự, bị Công an phường 1, TP.Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thiên Di