BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc tết Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 20/01/2017 - 11:13

BTNO - Nhân tết cổ truyền dân tộc Xuân Đinh Dậu 2017, ngày 19.1, Tiểu khu quân sự tỉnh Oddar Meanchey, Vương quốc Campuchia do Thiếu tướng Ton Nhiên- Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết UBND tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Ton Nhiên- Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự Oddar Meanchey tặng quà đầu Xuân cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến.

Tiếp đoàn tại trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, Đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh.

Thiếu tướng Ton Nhiên đã tặng quà, gửi lời chúc tết, chúc bình an đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng những gia đình có người thân đã tình nguyện chiến đấu và hy sinh vì đất nước Campuchia; chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Campuchia -Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Oddar Meanchey và tỉnh Tây Ninh nói riêng luôn bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Chiến cảm ơn Thiếu tướng Ton Nhiên cùng đoàn đại biểu đến thăm và chúc tết tỉnh. Ông cũng chúc các thành viên trong đoàn sức khỏe, hạnh phúc; cùng nhau xây dựng, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh...

* Cùng ngày, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đại tướng Sa Đun Na Rith - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trung tướng Tien So Phorn Voung- Cục trưởng Cục Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân cùng các tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia đến thăm, tặng quà và chúc tết lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh, Đại tá Lê Hồng Vương – Phó Chỉ huy trưởng tiếp đoàn.

Trung tướng Tien So Phorn Voung- Cục trưởng Cục Biên phòng Quân đội Hoàng gia CPC tặng quà Tết cho BĐBP Tây Ninh.

Trung tướng Tien So Phorn Voung đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quân đội và Nhân dân Việt Nam, của lực lượng BĐBP Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia nói chung, lực lượng biên phòng Campuchia nói riêng trong suốt thời gian qua, như công tác đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới; đồng thời lực lượng BĐBP Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân Campuchia được qua lại làm ăn buôn bán, khám- chữa bệnh dễ dàng.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, Trung tướng Tien So Phorn Voung chúc Bộ Chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP Tây Ninh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; đồng thời hy vọng thời gian tới, lực lượng biên phòng hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau bảo vệ đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị.

Đại tá Lê Hồng Vương- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà Cục Biên phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia đã dành cho BĐBP Tây Ninh. Đại tá hy vọng thời gian tới, Cục Biên phòng, Bộ Tư lệnh Lục quân và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tiếp tục phối hợp cùng BĐBP Tây Ninh làm tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới chung giữa hai nước, giữ vững biên giới luôn hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Trung Quân – Sơn Tòng