BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND xã Hưng Thuận:

Lúng túng trong việc “hậu xử lý” một vụ khai thác đất trái phép 

Cập nhật ngày: 20/01/2018 - 05:52

BTN - UBND xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng vừa có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng huyện Trảng Bàng về việc xử lý một cá nhân có hành vi khai thác khoáng sản trái phép mà địa phương đang… lúng túng, chưa biết giải quyết thế nào.

Khu vực ao cũ - nơi ông Hiếu đổ, trữ đất san lấp.

Theo UBND xã Hưng Thuận, ngày 23.10.2017, Công an tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Trung Hiếu- ngụ ấp Bùng Binh về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường không có giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, buộc phải đổ trả lại vị trí đã khai thác 49,6m3 đất nhằm phục hồi môi trường. Ngoài ra, ông Hiếu còn bị xử phạt hành chính về hành vi đưa bến thuỷ nội địa vào hoạt động mà không có giấy phép.

Dù đã bị UBND xã Hưng Thuận, xử phạt, nhưng ông Hiếu vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bến thuỷ với lý do: Quyết định của Công an tỉnh chỉ yêu cầu ông nộp phạt chứ không buộc đình chỉ hoạt động bến bãi.

Đối với chính quyền địa phương, vấn đề khó giải quyết nhất chính là khu vực khai thác khoáng sản của ông Hiếu. Do trước đây là một cái ao cũ, ông Hiếu dùng để trữ đất do ông mua của các doanh nghiệp, cá nhân về để kinh doanh (có hoá đơn mua bán). Việc ông Hiếu bị xử phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả là do móc thêm đất ao cũ. Vào cuối tháng 11.2017, UBND xã kiểm tra và ghi nhận ông Hiếu đã nộp phạt, khắc phục hậu quả.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát môi trường, khối lượng đất trữ là 16.600m3, ông Hiếu đã bán ra 6.228,5m3 (có xuất hoá đơn). UBND xã Hưng Thuận nhận thấy, trong thời gian tới, ông Hiếu tiếp tục vận chuyển số lượng đất hiện có trong khu vực ao cũ ra ngoài. Cái khó chính là ở chỗ không thể xác định đó là đất ông Hiếu trữ hay là đất khai thác mới. Do đó, UBND xã mong muốn ngành chức năng huyện Trảng Bàng hỗ trợ kiểm tra, cũng như xử lý vi phạm nếu có.

Ông Phan Văn Rớt- Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thuận khẳng định, UBND xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện ông Hiếu có hành vi khai thác đất trái phép sẽ xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật.

THẾ NHÂN

Từ khóa
THẾ NHÂN