Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

16 năm xây dựng vững mạnh toàn diện làm điểm cho toàn quân:

Luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 01/09/2019 - 23:24

BTN - Qua 16 năm, từng cá nhân và tập thể của Sư đoàn 5 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Sư đoàn đúng theo chỉ thị là “phải bảo đảm đạt được sự tiến bộ vững chắc, tạo cơ sở để Sư đoàn giữ vững, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ phân đội súng máy phòng không Sư đoàn 5 thực hành huấn luyện.

Bước vào những tháng cuối năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 phấn khởi với niềm tin thắng lợi, chuẩn bị hoàn thành 16 năm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) điểm của toàn quân theo Chỉ thị 41 ngày 27.6.2003 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua 16 năm, từng cá nhân và tập thể của Sư đoàn 5 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Sư đoàn đúng theo chỉ thị là “phải bảo đảm đạt được sự tiến bộ vững chắc, tạo cơ sở để Sư đoàn giữ vững, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

Sư đoàn 5 thành lập ngày 23.11.1965. Vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nối tiếp nhau phát huy truyền thống Sư đoàn hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được Bộ Tư lệnh Miền tặng 17 chữ vàng “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực, tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”. Năm 1989, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 lại tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị.

Trước yêu cầu ngày càng cao về xây dựng quân đội trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Sau 5 năm cùng toàn quân thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD, ngày 27.6.2003, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra Chỉ thị số 41 chọn xây dựng Sư đoàn 5 VMTD làm điểm cho toàn quân tập trung vào các nội dung: vững mạnh về chính trị; biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu- huấn luyện giỏi; xây dựng nề nếp chính quy và quản lý kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần tài chính và đời sống bộ đội; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật.

Những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 41 là cả một quá trình kiên quyết tự phê bình và phê bình trong mỗi cá nhân và tổ chức để xoá bỏ từng thói quen, tư duy cũ, những nếp nghĩ, việc làm tiêu cực, thậm chí chấp nhận mất mát cán bộ để hướng mọi hành động, việc làm vì nhiệm vụ chung của đơn vị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Quốc Phòng, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 5 nhanh chóng khẳng định “thương hiệu” của mình trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Toàn Sư đoàn dần thay đổi qua từng ngày. Sự phát triển của đơn vị gắn liền với quyền lợi chính trị của mỗi cá nhân. Quá trình tiến bộ, phát triển của mỗi cá nhân được đánh giá qua hiệu quả công việc và chất lượng xây dựng đơn vị. Điều đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ ngày càng đoàn kết. Xây dựng Sư đoàn điểm vững mạnh toàn diện cho toàn quân.

Tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng đơn vị VMTD (1999-2008), Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 5 năm thực hiện Chỉ thị 41 về xây dựng đơn vị VMTD làm điểm cho toàn quân (2003-2008) được Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen. Kết quả kiểm tra toàn diện của Bộ Quốc phòng năm 2008, Sư đoàn 5 đã đạt kết quả giỏi trên tất cả các mặt công tác: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, được đánh giá là đơn vị đã có bước “tiến bộ toàn diện, đồng đều, nhiều mặt vững chắc”. Trong nhiều năm qua, mỗi năm Sư đoàn 5 vinh dự được đón hàng chục đoàn đại biểu của các đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân đội đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm.

Hơn 16 năm qua (6.2003-9.2019), Sư đoàn 5 có 17 lần được Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động của từng chuyên ngành cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt năm 2013, Trung đoàn 271 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Năm 2015, Sư đoàn 5 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Bên cạnh đó, Sư đoàn 5 còn được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân khu 7 tặng hàng chục cờ thưởng, bằng khen trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Tiêu biểu như: xây dựng môi trường văn hoá trong quân đội; công tác dân vận, chính sách; quản lý, khai thác vũ khí, trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp” cùng nhiều hoạt động phong trào, thực hiện nhiệm vụ khác. Nhiều lần tham dự các hội thi, hội thao cấp toàn quân và Quân khu, Sư đoàn 5 đều đạt giải cao.

Trưởng thành từ thực tiễn tại đơn vị, từ năm 2003 đến nay có hàng ngàn lượt cán bộ được phong quân hàm, bổ nhiệm phát triển lên chức vụ mới. Trong đó, có nhiều người trở thành tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của Quân đội và tiếp tục được tạo nguồn phát triển. Toàn Đảng bộ Sư đoàn kết nạp trên 3.600 đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả hơn 16 năm xây dựng đơn vị VMTD điểm cho toàn quân thực sự tạo một dấu ấn tốt đẹp, đánh dấu sự kế tục, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng của Sư đoàn 5. Kết quả đó còn là tiền đề, nguồn cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vững tin, hứa hẹn tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Xuân Thu