BAOTAYNINH.VN trên Google News

Malaysia: Cựu Thủ tướng Razak tiếp tục bị buộc tội 

Cập nhật ngày: 27/10/2018 - 08:31

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mohamad Irwan Serigar Abdullah bị buộc thêm 6 tội danh vi phạm lạm dụng tín nhiệm.

Ông Najib Razak

Đây là cáo buộc mới nhất chống lại ông Razak trong vụ bê bối chấn động liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Cả 2 nhân vật này đều bác bỏ mọi cáo buộc. 6 tội danh trên liên quan đến 6,6 tỷ ringgit (1,6 tỷ USD) lấy của quỹ 1MDB trong thời gian từ tháng 12-2016 đến tháng 12-2017.

Một phần số tiền trên được cho là dùng để trả nợ quỹ nhà nước IPIC của Abu Dhabi. Mỗi tội danh trong số này có thể lĩnh án phạt lên tới 20 năm tù giam.

Nguồn SGGPO

Từ khóa
RazakAbu Dhabi