BAOTAYNINH.VN trên Google News

Maroc: Hơn 40 người di cư thiệt mạng vì đắm tàu ngoài khơi Tarfaya 

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - 14:03

43 người di cư, trong đó có 3 trẻ sơ sinh và 14 phụ nữ, đã thiệt mạng hôm 16/1 sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tarfaya, miền Nam Maroc.


(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 17/1, tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras của Tây Ban Nha cho biết, 43 người di cư, trong đó có 3 trẻ sơ sinh và 14 phụ nữ, đã thiệt mạng hôm 16/1 sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tarfaya, miền Nam Maroc. 

Theo tổ chức này, trong số 43 người di cư thiệt mạng - chủ yếu đến từ khu vực cận Sahara - chỉ có hai thi thể được tìm thấy, đồng thời 10 người khác trên thuyền đã được cứu thoát trong vụ việc này.

Những người di cư này đang cố gắng đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha), cách Tarfaya khoảng 10km.

Nằm ở cực Tây Bắc của châu Phi, Maroc là quốc gia trung chuyển của nhiều người di cư tìm cách đến châu Âu từ các bờ biển thuộc Đại Tây Dương hoặc Địa Trung Hải.

Theo một báo cáo công bố hồi đầu tháng 1/2022 của Caminando Fronteras, hơn 4.000 người di cư đã chết hoặc mất tích trong năm 2021 trong các chuyến vượt biển tới Tây Ban Nha, tăng gấp đôi so với năm 2020.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, trong năm 2021, hơn 37.300 người di cư trái pháp, chủ yếu từ Maroc, đã đến Tây Ban Nha qua quần đảo Balearic và Canary./.

Nguồn Vietnam+