BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mâu thuẫn với anh, vác rựa chém em 

Cập nhật ngày: 25/08/2019 - 08:25

BTNO - TAND huyện Tân Biên vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Đặng Đình Tiến (22 tuổi, ngụ ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, trong lúc xem đá gà qua mạng thì giữa Tiến và Nguyễn Văn Tài xảy ra mâu thuẫn nên cả hai kéo nhau đến ngã tư sân bóng đá xã Tân Lập (huyện Tân Biên) để giải quyết mâu thuẫn.

Bị cáo Đặng Đình Tiến tại phiên tòa.

Sau đó, Tiến về nhà lấy cây rựa, loại dùng để chặt mì, mía, giấu dưới yên xe mô tô chạy đi gặp Tài. Khi đến nơi, Tài và Nguyễn Văn Phong (em trai của Tài) đã đứng chờ sẵn. Lúc này, Tài và Tiến xảy ra gây gổ, Tài dùng tay đánh vào mặt Tiến một cái, Tiến liền đi đến xe mô tô lấy cây rựa đã chuẩn bị sẵn để chém Tài.

Thấy Tiến có rựa, hai anh em Tài liền bỏ chạy. Trong lúc chạy, Phong bị vấp ngã nên Tiến đuổi kịp, chém 2 nhát vào vùng ngực và đùi trái của Phong gây thương tích tỷ lệ 9%.

Được biết, năm 2016 Đặng Đình Tiến từng bị kết án về tội đánh bạc, chưa được xóa án tích; ngày 20.11.2018, Tiến tiếp tục có hành vi đánh bạc nên bị TAND Tân Biên xử phạt 9 tháng tù.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Đình Tiến 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt với Bản án số 14/2019/HSST, ngày 9/4/2019 của TAND Tân Biên, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho hai bản án là 2 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Nguyễn Văn Phong 15 triệu đồng.

Nguyễn Hằng