BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mexico tiếp nhận lượng kiều hối cao kỷ lục 

Cập nhật ngày: 03/02/2018 - 19:28

Ngân hàng Trung ương Mexico thông báo, trong năm 2017, quốc gia này đa tiếp nhận lượng kiều hối cao kỷ lục 28,771 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm trước đó.

Sự cải thiện của thị trường lao động Mỹ cũng như tâm lý lo ngại bị trục xuất theo chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump là các nhân tố chính khiến lượng kiều hối đổ về Mexico tăng mạnh trong năm qua.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ lao động trung bình của công dân Mexico đang sinh sống tại Mỹ năm 2017 là 7,4 triệu người, với thu nhập bình quân đạt 33.399 USD/năm, tăng 2,5% so với năm 2016.

Năm 2017 ghi nhận 93,42 triệu giao dịch chuyển tiền, tăng 2,04% và số tiền gửi trung bình trong mỗi lần giao dịch đạt 308 USD, tăng 4,46% so với năm 2016.

Lượng kiều hối đổ về Mexico đã tăng mạnh trong năm qua. (Nguồn: CNS News)

Mỹ hiện là thị trường cung cấp kiều hối số 1 của Mexico. Mặt khác, lượng kiếu hối từ châu Âu đổ về Mexico trong năm qua cũng tăng gấp 2 lần so với năm 2016 và đạt 180 triệu USD. Những bang tiếp nhận lượng kiều hối cao nhất gồm Michoacan, với 2,915 tỷ USD, tiếp theo là Jalisco (2,797 tỷ USD), Guanajuato (2,559 tỷ USD), Estado de Mexico (1,680 tỷ USD) và Puebla (1,558 tỷ USD).

Các chuyên gia nhận định lượng kiều hối đổ về Mexico sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong ngắn hạn từ 5-7%/năm.

Mexico tiếp tục đứng đầu Mỹ Latin và đứng thứ 4 trên thế giới về tiếp nhận kiều hối. Kiều hối hiện là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng hàng đầu của nền kinh tế Mexico và đóng góp 10% vào tăng trưởng GDP của nước này.

Nguồn baoquocte (theo AP)