BAOTAYNINH.VN trên Google News

Minh Phụng giành HCB karatedo hạng trên 84 kg 

Cập nhật ngày: 25/08/2018 - 20:54

Cập nhật nội dung thi đấu của các VĐV Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 7 tại ASIAD 2018, ngày 25/8. Đến thời điểm này (17h), Đoàn Việt Nam mới giành được tấm HCB đầu tiên trong ngày từ võ sĩ Karatedo Nguyễn Minh Phụng sau trận chung kết.

Các VĐV Việt Nam thi đấu:

Karatedo

Võ sĩ Nguyễn Minh Phụng (đai xanh) chỉ giành được HCB.

17h00': Trong trận chung kết Karatedo nam hạng 84 kg, võ sĩ Nguyễn Minh Phụng đã thua võ sĩ Iran Ganjzadeh với tỷ số 2-5 và giành HCB. Ganjzadeh hiện xếp hạng 1 thế giới hạng cân 84 kg.

HCB của Nguyễn Minh Phụng là tấm huy chương đầu tiên của của Đoàn TTVN trong ngày 25/8 tại ASIAD.

Hồng Ánh (đai đỏ) thi đấu với võ sĩ Iran.

Karatedo

16h42': Sau khi thua ở tứ kết hạng cân 68 kg nữ, Nguyễn Thị Hồng Anh vào trận tranh HCĐ với VĐV Iran.

Đối thủ Iran có chiều cao vượt trội so với Hồng Anh. Chung cuộc, võ sĩ Việt Nam thua 0-3.

Minh Phụng (đai đỏ) thắng võ sĩ Jordan, vào bán kết.

Karatedo

15h14': Ở bán kết hạng cân 84kg nam, Nguyễn Minh Phụng hòa 6-6 với Daniyar Yuldashev của Kazakhstan. Tuy nhiên, võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng do đối thủ mắc nhiều lỗi hơn và sẽ góp mặt ở trận chung kết. 

Trong trận chung kết, Minh Phụng gặp võ sĩ Iran Ganjzdeh lúc lúc 17 giờ 12 phút chiều nay.

14h35’: Ở hạng cân 84 kg nam, võ sĩ  Nguyễn Minh Phụng thắng Haider (Afghanistan) 3-0, vào tứ kết. Ở tứ kết, Minh Phụng gặp Khair (Jordan) và thắng 6-3, giành quyền vào bán kết.


Các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu.

12h35’: Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu với đội Hàn Quốc-đương kim vô địch ASIAD. Đây là trận đấu thứ 4 của các cầu thủ Việt Nam.

Chung cuộc, các cô gái Việt Nam thua 0-3 (20-25, 15-25, 19-25). Thua đương kim vô địch ASIAD là điều không có gì bất ngờ và đây vẫn là trận đấu có nét của bóng chuyền nữ Việt Nam khi tỷ số không quá cách biệt.

Trần Đính Sơn vượt qua vòng loại 400 m nam, vào bán kết.

Điền kinh

11’51: Trần Đình Sơn (21 tuổi, người Hà Tĩnh), VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên tranh tài chạy cự ly 400 m nam vòng loại.

Trần Đình Sơn về đích thứ 4 (lượt chạy thứ 5) hết 48 giây 97, giành quyền vào bán kết.

Karatedo

11h08’: Ở nội dung Kata nữ môn karatedo,  Nguyễn Thị Phượng đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Indonesia, Kautsar Mastura Nawar tại vòng 1/8 với tỷ số 3-2. Nhưng sau đó, cô đã thất bại trước Lau Mo Sheung Grace của Hongkong (Trung Quốc) ở tứ kết với tỉ số 1-4.

Bắn súng

10h54: Ngô Hữu Vượng đang dẫn đầu nội dung 10 m súng trường di động hỗn hợp nam. Nội dung này không đấu vòng loại và chung kết mà thi đấu lấy thành tích chung cuộc.

Tuy nhiên, đang giữ phong độ rất tốt và liên tục dẫn đầu nhưng càng về cuối cuộc thi, Ngô Hữu Vượng đã đánh mất sự ổn định. Anh đã để các đối thủ vượt lên. Khoảng 10 phút cuối, số lần bắn của Vượng không đem lại điểm số cao. Anh tụt xuống vị trí thứ 8 và không tranh chấp được huy chương.

Xạ thủ Park Won của Hàn Quốc giành HCV.

Karatedo

9h52’: Nguyễn Thị Phương đánh bại đối thủ Mastura Nawar  (Indonesia) với tỷ số 3-2 để ghi tên vào vòng tứ kết. 

Đáng tiếc, sau đó, Nguyễn Thị Phương đã thua võ sĩ Hongkong (TQ) Lau Mo Sheung Grace ở tứ kết với tỉ số 1-4.


Nữ võ sĩ Vương Thị Bình trên sàn thi đấu. Ảnh: Thanh niên

Pencak Silat

9h32':
Nữ võ sĩ Vương Thị Bình thi đấu vòng loại nội dung biểu diễn Tunggal nữ gồm biểu diễn tay không và binh khí. Cô đạt 447 điểm sau phần thi của mình.

Ở nội dung vòng loại 100 m nữ, Lê Tú Chinh, Mộng Tuyền cùng thi đấu. Nguyễn Thị Hằng thi đấu bán kết 400 m nữ. Trần Thị Yến Hoa thi đấu 100 m rào nữ, Trần Đình Sơn tranh tài ở đường chạy 400 m nam, còn Bùi Văn Đông thi vòng loại nhảy xa.

Các VĐV Việt Nam cũng bắt đầu thi đấu các môn Pencak Silat, karatedo...

--------------------
Trong ngày thi đấu thứ 6 tại ASIAD (24/8), vào tối muộn, VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng đã giành thêm 1 HCB nội dung 1.500 m nam. VĐV Dương Thị Thanh Minh giành HCĐ môn Jujitsu

Với việc giành thêm 1 HCB, 1 HCĐ, tính đến hết ngày 24/8, Đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 16 trên bảng tổng sắp với 1 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ.

Bóng đá nữ Việt Nam dừng bước:

Tối 24/8, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam gặp Đài Loan (TQ) trong trận tứ kết.

Sau 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ, hai đội vẫn hòa 0-0 và phải bước vào loạt sút luân lưu 11 m.

Trong loạt đấu cân não, các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ ghi được 3 bàn và dừng bước.

Nguồn chinhphu