BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một đêm bị trộm 100 cây vàng 

Cập nhật ngày: 02/10/2018 - 16:43

BTNO - Tiệm vàng Phước Việt nằm ở ngã tư Nông Trường, thuộc ấp Phước Đức A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu vừa bị trộm “khoắn” khoảng 100 cây vàng vào lúc 3 giờ sáng 30.9.

Lỗ thủng tại vị trí kẻ trộm đột nhập (Ảnh cắt từ video clip do chủ tiệm vàng cung cấp).

Theo ông Đặng Phước Việt (40 tuổi, chủ tiệm vàng), khuya 30.9, cảm thấy bất an, ông Việt mở điện thoại kết nối với camera để kiểm tra, nhưng lại không nhìn thấy gì bất thường ở tiệm vàng nhà mình nên tiếp tục ngủ. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi ông mở cửa mặt sau tiệm vàng thì phát hiện tiệm đã bị trộm đột nhập. “Tài sản bị mất là khoảng 100 cây vàng loại 18K”- ông Việt nói.

Qua quan sát, nhà của ông Việt nằm liền dãy phía sau tiệm vàng. Ông Việt cho biết, vào thời điểm mất trộm, cả nhà ngủ tại nhà phía sau. Lúc phát hiện vụ trộm, cửa trước tiệm vàng vẫn khóa kín. Thực tế tại hiện trường và hình ảnh từ camera để lại, kẻ trộm đã cắt thủng mái tôn ở một góc cửa tiệm và đột nhập vào từ hướng này.

Ông Việt cho rằng tên trộm đã quan sát kỹ tiệm vàng, bởi trước khi đóng cửa tiệm, chủ nhà đã tắt hết các bóng đèn, nhưng tên trộm biết rất rõ vị trí công tắc để mở đèn, bên dưới chỗ đột nhập có sẵn tủ đựng vàng để tiếp đất an toàn; hắn cúp cầu dao điện nhằm vô hiệu hóa camera rồi sau đó mới lấy vàng trong tủ.

Hắn quan sát kỹ tủ đựng vàng trước khi vô hiệu hóa camera để hành sự (Ảnh cắt từ video clip do chủ tiệm vàng cung cấp).

Theo hình ảnh từ camera do ông Việt cung cấp, tên trộm là một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, thân hình ốm, mặc quần ngắn đến đầu gối, áo sơ mi dài tay bên ngoài và áo thun lót bên trong.

Kẻ trộm hành sự rất điềm tĩnh, chậm chạp, dò xét kỹ xung quanh, tiến tới bật công tắc đèn ngay tại góc bên phải cửa tiệm, cởi áo sơ mi để che mặt, nhưng không lâu sau lại thay thế bằng một vật giống khẩu trang y tế.

Theo camera an ninh do Công an xã Phước Đông cung cấp, tên trộm sau khi lấy vàng đã tẩu thoát bằng phương tiện xe đạp, chạy từ ngã tư Nông Trường về hướng kênh Đông.

Kẻ trộm tỏ ra quen thuộc vị trí bên trong tiệm vàng, nhanh chóng bật công tắc đèn ngay tại góc bên phải cửa tiệm (Ảnh cắt từ video clip do chủ tiệm vàng cung cấp).

Trưởng Công an xã Phước Đông cho biết, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Gò Dầu đang tiến hành điều tra làm rõ. Hiện chủ tiệm vàng đã vá lại lỗ thủng chỗ tên trộm đột nhập và hoạt động kinh doanh bình thường.

Tháng 12.2016, tiệm vàng Kim Phụng (cách tiệm vàng Phước Việt khoảng 200m) cũng đã bị cướp. Những đối tượng thực hiện vụ cướp nhanh chóng bị tóm gọn và hiện đang thụ án. Tình hình an ninh tại khu vực này diễn biến phức tạp, các chủ tiệm vàng cần đề cao cảnh giác hơn nữa để tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự.

Video clip do chủ tiệm vàng cung cấp.

Quốc Sơn