BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một phút nóng giận, lãnh 3 năm tù 

Cập nhật ngày: 26/06/2017 - 14:40

BTN - Sáng ngày 23.6, TAND huyện Hoà Thành xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (sinh ngày 26.6.1999, ngụ ấp Long Kim, xã Long Thành Trung) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Huy Hoàng tại phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20.10.2016, Trần Phát Ðạt rủ Hoàng cùng Phạm Thành Ðạt đến phòng trọ của Nguyễn Minh Luân (thuộc ấp Long Ðại, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) nhậu.

Tại đây còn có Võ Văn Lộc, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Kim Tiền tham gia. Trong lúc nhậu, Lộc hỏi thăm Hoàng về một người bạn, Hoàng trả lời không biết, bị Lộc phàn nàn.

Còn Luân mời Phạm Thành Ðạt uống rượu, nhưng Ðạt từ chối, Luân bực mình nói “mày không uống thì đi về đi”.

Tức giận, Hoàng và Thành Ðạt bỏ về nhưng vẫn ấm ức trong lòng. Từ đó, Hoàng nảy sinh ý định đánh Lộc và Luân trả thù.  Hoàng vào nhà lấy 1 con dao rồi quay lại nhà trọ.

Ðến nơi, Hoàng xông thẳng vào chém trúng tay Luân gây thương tích 38%. Lộc xông vào can ngăn thì bị Hoàng chém trúng đầu và tay, gây thương tích 12%. Sau khi sự việc xảy ra, Luân và Lộc làm đơn tố cáo hành vi của Hoàng đến cơ quan chức năng.

HÐXX tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, gia đình Hoàng bồi thường cho các bị hại số tiền trên 30 triệu đồng; các bị hại cũng làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng.

Phương Tân