BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mua bán ma túy, 2 bị cáo lãnh án 15 năm tù 

Cập nhật ngày: 27/04/2018 - 11:51

BTNO - Ngày 26.4, TAND huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Trần Văn Cương (sinh năm 1993, ngụ ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền) và Lê Nhật Anh (sinh năm 1998, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công an dẫn giải Lê Nhật Anh và Trần Văn Cương từ phòng xử án ra xe công vụ.

Theo hồ sơ bản án, ngày 10.12.2017, Trần Phúc Thọ (sinh năm 1977, ngụ khu phố 2, Thị trấn Châu Thành) và Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1970 ngụ ấp Bình Long, xã Thái Bình) gọi điện cho Lê Nhật Anh mua ma túy.

 Nhật Anh đồng ý và hẹn đến khu vực đường liên xã Thị trấn- xã Trí Bình (thuộc khu phố 4, Thị trấn Châu Thành) để giao ma túy cho Thọ và Liêm. Tại đây, đối tượng bị bắt quả tang cùng với tang vật.

Sau khi Lê Nhật Anh bị bắt, biết không thể thoát tội, ngày 15.12.2017, Trần Văn Cương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đầu thú. Cương đã mua ma túy về bán lại cho con nghiện được 2 lần.

Đến cuối tháng 11.2017, Cương giao ma túy cho Lê Nhật Anh mang đi bán cho các con nghiện, đổi lại Cương sẽ cho Anh tiền đổ xăng và Card điện thoại. Cả hai đã bán ma túy cho người nghiện 3 lần.

Với tội danh trên, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Trần Văn Cương 8 năm tù và Lê Nhật Anh 7 năm tù.

HQ