Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mua bán súng quân dụng, 3 bị cáo lãnh án 16 năm tù 

Cập nhật ngày: 23/10/2018 - 07:46

BTNO - Chiều 22.10, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Phan Công Lợi (19 tuổi), Nguyễn Phương Thảo (50 tuổi), cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Lê Hoàng Tiến (34 tuổi, ngụ xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

3 bị cáo Lợi, Tiến, Thảo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 29.5, tại quán cà phê trên địa bàn thị trấn Bến Cầu, phát hiện Lê Hoàng Tiến và Phan Công Lợi có hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Công an huyện Bến Cầu phối hợp với Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh bắt giữ Tiến và Lợi, thu 1 khẩu súng ngắn quân dụng K54, 1 hộp tiếp đạn và 41 viên đạn cùng một số đồ vật có liên quan.

Qua điều tra, Lợi, Tiến khai, khoảng đầu tháng 5.2018, Tiến và Lợi đến gặp Thảo nhờ tìm người sang Campuchia mua giúp 1 khẩu súng ngắn, Thảo giới thiệu cả 2 đến gặp người tên Phong (không rõ lai lịch) để mua súng theo yêu cầu.

Sau đó, Phong và Tiến sang thành phố Bavet, Campuchia xem súng, chụp hình đem về cho Lợi và Thảo xem thì Lợi đồng ý mua với giá 22 triệu đồng. Đến 16 giờ ngày 29.5 Lợi và Tiến nhận được điện thoại của Phong đến địa điểm có người đàn ông (không rõ lai lịch) giao nhận súng đạn tại nhà vệ sinh của quán cà phê.

Nhận được súng, Lợi giao cho Tiến giấu vào người. Khi cả hai đi ra thì bị bắt quả tang. Riêng Nguyễn Phương Thảo bỏ trốn, đến ngày 25.7.2018 mới ra Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Công Lợi 6 năm tù, Nguyễn Phương Thảo và Lê Hoàng Tiến, mỗi bị cáo 5 năm tù; tịch thu súng, đạn và tang vật, giao Bộ CHQS tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

 Gia Huấn