BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mưa gió gây thiệt hại nhiều ruộng bắp 

Cập nhật ngày: 09/03/2018 - 09:47

BTN - Chiều 6.3, mưa to kèm theo gió mạnh trên địa bàn xã Lộc Hưng (Trảng Bàng) làm nhiều diện tích bắp giống bị thiệt hại nặng.

Nhiều ruộng bắp ở xã Lộc Hưng bị ngã đổ sau cơn mưa to, gió mạnh chiều ngày 6.3.

Anh Võ Văn Hoàng (nhà ở ấp Lộc An) cho biết, nhiều năm qua, anh hợp đồng với một doanh nghiệp trồng bắp giống Thái Lan. Vụ Đông Xuân 2017-2018 này, gia đình anh trồng 6.000m2 bắp giống. Đầu tháng 12.2017, khi anh vừa gieo hạt bắp giống thì trời mưa to, ruộng ngập nước làm hạt giống hư hỏng hoàn toàn.

Gia đình anh phải làm đất lại và xuống giống lần 2. Đến nay, bắp đã gần thu hoạch (còn khoảng 25 ngày), chiều ngày 6.3 mưa to, gió mạnh làm cho ruộng bắp của anh ngã hết khoảng 70%. Anh Võ Văn Đuôn, gần nhà anh Hoàng trồng 3.000m2 bắp và nhiều người khác cũng tương tự. 

Ông Võ Văn Phèo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Hưng cho biết, gia đình ông trồng 7.000m2 bắp và cũng bị mưa làm thiệt hại hai lần như anh Hoàng, anh Đuôn. Vụ Đông Xuân này, nông dân Lộc Hưng trồng 460 ha bắp các loại. Trong đó, nhiều nhất là bắp giống Ấn Độ (Bioseed) với 150 ha; kế đến là bắp giống Thái Lan (C.P) với 145 ha.

Ngay đầu vụ, khi nông dân vừa xuống giống, mưa to đã làm hơn 320 ha bắp nhân giống ở hai ấp Lộc Thành và Lộc An bị ngập nước và thiệt hại hoàn toàn, ước tính khoảng 3 tỷ đồng.  

Đến nay, khi bắp sắp được thu hoạch, mưa to gió lớn lại gây thiệt hại một lần nữa. Ước tính có 105 ha bắp bị ngã, mức độ thiệt hại khoảng 50%, trị giá tổn thất hơn 3 tỷ đồng. Nông dân trồng bắp mong ngành chức năng và các doanh nghiệp xem xét hỗ trợ để có vốn tái đầu tư. 

N.H