BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mưa giông gây thiệt hại khá nặng nề 

Cập nhật ngày: 09/06/2019 - 13:26

BTNO - Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ huy), từ ngày 2- 4.6, trên địa bàn các huyện Hòa Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, thành phố Tây Ninh xảy ra mưa kèm theo giông gây thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, trên địa bàn xã Gia Lộc (Trảng Bàng) xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc làm 4 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 3 căn tốc mái hoàn toàn, 1 căn tốc mái 50%. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy xã Gia Lộc đã đến kiểm tra hiện trường và động viên người dân tự khắc phục thiệt hại.

Một căn nhà dân bị tốc mái hoàn toàn do mưa giông. Ảnh minh họa.

Tại Dương Minh Châu, cơn mưa lớn kèm giông bão ngày 4.6 làm cho 93 căn nhà ở xã Bàu Năng bị tốc mái, trong đó có 31 căn tốc mái hoàn toàn, 26 căn tốc mái 50%, 36 căn tốc mái một phần. Ước tổng giá trị thiệt hại 1 tỷ đồng.

Cơn mưa ngày 4.6 kèm theo giông cũng đã làm 19 căn nhà ở xã Hiệp Tân (huyện Hoà Thành) bị hư hỏng, do cây xanh dọc tuyến Quốc Lộ 22B đoạn thuộc ấp Hiệp Hòa ngã đè, làm thiệt hại 150 triệu đồng; Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Hiệp Tân bị tốc mái hoàn toàn, ước thiệt hại 50 triệu đồng; cổng ấp văn hóa Hiệp Hòa bị ngã, ước thiệt hại 30 triệu đồng.

Trên địa bàn thành phố Tây Ninh, từ ngày 2- 4.6, mưa lớn kèm theo giông làm 51 căn nhà bị tốc mái (12 căn tốc mái hoàn toàn, 39 căn tốc mái một phần), mái che của Trường Lê Quý Đôn cũng bị giông gió làm tốc mái, 1 xe du lịch 7 chỗ bị hư hỏng do cây ngã đè, 8 kính cường lực bị vỡ, 3 Pano, 8 trụ điện bị ngã. Ước tổng giá trị thiệt hại 122 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phường 1, phường 3, phường IV, phường Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh) đi kiểm tra hiện trường, phối hợp với các ban, ngành, Công ty Điện lực Tây Ninh và người dân khắc phục thiệt hại.

Nhi Trần


 
Liên kết hữu ích