BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mưa giông gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh 

Cập nhật ngày: 25/06/2019 - 08:51

BTNO - Trong hai ngày 21 và 22.6 vừa qua, trên địa bàn các huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng xảy ra mưa lớn kèm theo giông, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN), đã có 7 người bị thương, 3 trường học bị tốc mái, có đến 521 căn nhà bị thiệt hại (13 căn nhà bị sập, 508 căn nhà tốc mái), thiệt hại 256,25 ha cây trồng các loại (10,8 ha hoa màu, 10,27 ha cây lâu năm, 115,68 ha cây hàng năm, 119,5 ha cây ăn quả).

Một căn nhà dân ở xã Hòa Hội, huyện Châu Thành bị tốc mái do mưa giông ngày 21- 22.6

Ngoài ra, mưa giông còn làm nổ 3 bình điện, gãy 14 trụ điện và tốc mái 1 nhà thờ. Theo ước tính, tổng giá trị thiệt hại do mưa giông gây ra trong 2 ngày 21- 22.6 là 10,403 tỷ đồng.

Thiệt hại nhiều nhất là huyện Tân Châu, trong đó có 7 người bị thương, 3 trường học tốc mái, 11 căn nhà bị sập, 51 căn tốc mái hoàn toàn, 213 căn tốc mái một phần, 245,23 ha cây trồng các loại bị thiệt hại, 3 bình điện bị nổ, 8 trụ điện bị gãy, 1 nhà thờ bị tốc mái. Ước tổng giá trị thiệt hại 10 tỷ đồng,

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, ngày 23.6, ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban phụ trách công tác PCTT tỉnh, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cùng Bộ Chỉ huy quân sự và UBND huyện Tân Châu tổ chức kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, Đoàn thanh niên huyện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; chỉ đạo UBND cấp xã lập hồ sơ hỗ trợ người bị thương và sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai theo quy định Nghị định số 136/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Huyện Châu Thành cũng chịu thiệt hại nhiều do ảnh hưởng của mưa giông ngày 21 và 22.6, với hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn và tốc mái một phần; hơn 11 ha cây trồng bị gãy đồ. Ước giá trị thiệt hại do mưa giông gây ra trên địa bàn huyện Châu Thành là 368 triệu đồng.

Vườn cao su của người dân trên địa bàn Châu Thành bị gãy do mưa giông.

Sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo UBND các huyện đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo 51 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương và đoàn thể hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả về nhà ở và động viên tinh thần người dân sớm ổn định cuộc sống. Riêng UBND xã Phước Vinh, huyện Châu Thành hỗ trợ 15 triệu đồng cho 7 hộ gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn trên địa bàn xã.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương lập hồ sơ hỗ trợ người bị thương và hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai theo quy định Nghị định số 136/2013; hỗ trợ đối với cây trồng theo quy định tại Nghị định số 02/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Thế Nhân