BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành:

Mưa giông, lốc xoáy làm tốc mái hàng chục căn nhà 

Cập nhật ngày: 21/05/2018 - 15:30

BTNO - Cơn mưa giông chiều 20.5 đã làm nhiều căn nhà của người dân trên địa bàn các xã Trường Tây, Long Thành Bắc, Hiệp Tân và thị trấn Hòa Thành bị tốc mái một phần hoặc toàn bộ.

Mái nhà của một gia đình ở ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc bị đổ sập trong cơn giông chiều 20.5

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hòa Thành, tổng cộng có 39 căn nhà bị tốc mái, trong đó tại xã Trường Tây là 19 căn, Long Thành Bắc 14 căn, Hiệp Tân 2 căn và thị trấn Hòa Thành 4 căn.

Một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Long Thành Bắc) bị lốc xoáy làm hư hỏng mái hiên.

Ngoài ra, theo ghi nhận, có nhiều cây xanh, bảng hiệu của người dân cũng bị đổ sập trong cơn mưa giông.

Cây xanh trên đường Nguyễn Huệ, ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc bị gãy đổ trong cơn giông.

Một cán bộ của UBND xã Long Thành Bắc cho biết, cơn mưa kèm theo lốc xoáy chiều 20.5 xảy ra rất bất thường và quá nhanh. Hàng chục năm qua, ở đây mới xuất hiện cơn lốc xoáy mạnh như thế, rất may là không có thiệt hại về người. Sau cơn mưa, địa phương đã cử cán bộ xã, ấp đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Một căn nhà ở ấp Long Đại bị tốc hết mái, sập trần nhà.

UBND huyện Hòa Thành cũng đã chỉ đạo Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện phối hợp với các phòng, ban huyện và UBND các xã có người dân bị thiệt hại do lốc xoáy, triển khai nhanh công tác khắc phục sau thiên tai, hỗ trợ các gia đình có nhà bị tốc mái sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Thiên Tâm