BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mượn xe bạn đem cầm cố, đánh bạc, lãnh án 24 tháng tù

Cập nhật ngày: 20/06/2018 - 19:56

BTN - Sáng 19.6, TAND huyện Bến Cầu mở phiên xét xử bị cáo Phạm Huy Hoàng- 34 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Thuận về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 16.12.2017, anh Trần Minh Thuận- 24 tuổi, ngụ ấp Long Phú, xã Long Khánh, điều khiển xe mô tô biển số 70C1-199.99 đến nhà bạn thân là Phạm Huy Hoàng chơi. Tại đây, Hoàng hỏi mượn xe của anh Thuận đi công việc về ngay và được đồng ý.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi xong công việc, Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt xe anh Thuận, nên chạy sang thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng cầm cố cho một người đàn ông (không rõ lai lịch ở tiệm cầm đồ) lấy 9 triệu đồng, vào casino đánh bạc thua hết. Không thấy Hoàng đem xe trả nên anh Thuận đến Công an huyện trình báo. Giá trị của chiếc xe mô tô này được xác định là 19,9 triệu đồng.

Ðược biết, trước đó, Hoàng từng bị TAND huyện hai lần xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào các năm 2011 và 2015. Lần này, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù, buộc bồi thường giá trị chiếc xe mô tô là 19,9 triệu đồng cho anh Thuận.

Gia Huấn