BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mỹ dùng hơi cay ngăn người nhập cư

Cập nhật ngày: 27/11/2018 - 10:43

Chính phủ Mỹ đã tạm đóng cửa biên giới bận rộn nhất của nước này với Mexico và bắn hơi cay để đẩy lùi những người nhập cư Trung Mỹ về gần biên giới.

Đường giao thông ở cả hai hướng Mỹ và Mexico đã phải ngừng trong vài giờ tại khu vực cửa khẩu San Ysidro và Tijuana.

Theo AP, hàng ngàn người di cư Trung Mỹ đến biên giới Mỹ-Mexico cắm trại trong sân vận động thể thao ở Tijuana. Chính phủ Mexico cho biết, họ đã giành lại quyền kiểm soát sau khi gần 500 người nhập cư cố gắng vượt qua biên giới tới Mỹ và tuyên bố sẽ trục xuất ngay những người cố nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp.

Trung bình có 70.000 xe và 20.000 người đi bộ đi từ Mexico đến Mỹ qua ngõ San Ysidro mỗi ngày. Những người nhập cư chủ yếu là người Honduras đang chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực ở quê hương, sẵn sàng đợi ở Tijuana cho đến khi có thể được tị nạn tại Mỹ, bất chấp các biện pháp của Chính phủ Mỹ thắt chặt biên giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho triển khai lực lượng quân sự đến biên giới để hỗ trợ tuần tra và đe dọa sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới phía Nam.

Nguồn SGGPO