BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mỹ - Trung Quốc còn nhiều vướng mắc trong đàm phán thương mại

Cập nhật ngày: 09/05/2019 - 15:42

Những điểm khúc mắc chính trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể bao gồm mở cửa thị trường Trung Quốc, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, tấn công mạng, trợ cấp, thao túng tiền tệ, cơ chế thực thi thỏa thuận và thuế quan.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 9 và 10-5, Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ 11 tại Washington nhằm tìm cách chấm dứt những căng thẳng về thương mại giữa 2 nước.

Những điểm khúc mắc chính trong cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể bao gồm mở cửa thị trường Trung Quốc, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, tấn công mạng, trợ cấp, thao túng tiền tệ, cơ chế thực thi thỏa thuận và thuế quan.

Theo thông báo của Công báo Liên bang Mỹ ngày 8-5, nước này sẽ nâng thuế từ mức 10% lên 25% đối với số hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 10-5 tới.

Trước đó, phản ứng đối với đe dọa tăng thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, phía Trung Quốc nhấn mạnh thuế quan sẽ không giải quyết được bất cứ tranh chấp thương mại nào giữa hai nước.

Trung Quốc mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán, đồng thời hy vọng Washington sẽ cùng Bắc Kinh phối hợp giải quyết những quan ngại của cả hai bên.

Ngày 8-5, tờ Nhân dân nhật báo đăng bài bình luận khẳng định Trung Quốc sẽ bình tĩnh trước những đe dọa của Mỹ về việc tăng thuế và tự tin đủ khả năng đối mặt với những thách thức trong đàm phán thương mại. 

Còn Tân Hoa Xã cho rằng, cách tiếp cận của Mỹ là “đáng tiếc”, đồng thời nhấn mạnh tham vấn thương mại là cách “đúng đắn” để giải quyết các vấn đề thương mại.

Nguồn SGGPO