Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu:

Năm 2017, không xảy ra cháy rừng 

Cập nhật ngày: 08/01/2018 - 20:17

BTN - Huyện Tân Châu có tổng diện tích đất lâm nghiệp trên 33.000 ha, trong đó, rừng đặc dụng 33 ha, rừng phòng hộ trên 29.000 ha, rừng sản xuất trên 3.000 ha, chủ yếu phân bố trên địa bàn 4 xã Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây và Tân Thành.

Dập lửa chống cháy lan.

 Ðể thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô năm 2017, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu đã thành lập các tổ phòng cháy chữa cháy rừng, trực 24/24 tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên tuần tra và dập tắt ngay khi có lửa. Ðối với rừng tự nhiên, lực lượng bảo vệ rừng chủ động làm đường băng ngăn lửa, bờ lô chống cháy, xử lý các vật liệu dễ cháy... Từ những việc làm thiết thực đó, trong năm 2017, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, công tác chống phá rừng cũng được ngành Kiểm lâm chú trọng. Trong năm, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan và các xã có rừng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các vụ vi phạm các quy định bảo vệ rừng. Qua đó, đã phát hiện và ngăn chặn 114 vụ- tăng 19 vụ so năm 2016; đã xử phạt hành chính 106 vụ, khởi tố hình sự 4 vụ; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 460 triệu đồng.

CHÍ THÀNH