Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2017: Ngân sách chi cho ngành Giáo dục hơn 2.000 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 28/05/2018 - 09:58

BTNO - Tây Ninh đã hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp và 100% phòng học trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn cấp 4 trở lên.

Trường THCS Tân Đông (Tân Châu) được xây mới hoàn toàn.

Theo thống kê của UBND tỉnh, năm 2017, nguồn chi từ ngân sách cho ngành Giáo dục trên 2.000 tỷ đồng, trong đó chi sự nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng, chi cho đầu tư phát triển hơn 224 tỷ đồng.

Tổng nguồn chi ngân sách cho ngành Giáo dục đào tạo và dạy nghề trong giai đoạn 2010 – 2015 hơn 9.000 tỷ đồng, trong đó, riêng chi cho sự nghiệp gần 7.000 tỷ đồng, còn lại cho đầu tư phát triển.

Được ưu tiên đầu tư, đến nay, Tây Ninh đã hoàn thành chương trình kiên cố hóa trường lớp, xóa hoàn toàn phòng học tạm và nâng tỷ lệ phòng học kiên cố cấp 4 lên 100%; có hơn 60% trường mầm non được trang bị đồ chơi ngoài trời theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ở bậc học phổ thông, 77/107 trường trung học cơ sở đã đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia; 22/31 trường trung học phổ thông cũng đã đạt tiêu chí này.

Hiện tại, ngành Giáo dục đang triển khai dự án kiên cố hóa lớp học mầm non, tiểu học cho vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tại 18 trường thuộc 5 huyện có đường biên giới là Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu và Trảng Bàng.

Đ.V.T