BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2018, huyện Dương Minh Châu tiếp nhận hơn 1.700 đơn vị máu 

Cập nhật ngày: 13/04/2019 - 10:17

BTNO - Ngày 12.4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 và sơ kết công tác vận động dịp tết Nguyên đán, tổ chức lễ hội Xuân hồng năm 2019.

Ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức 7 đợt vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.713 đơn vị máu, đạt 129,38% chỉ tiêu tỉnh giao. 9/11 xã, thị trấn và 2/3 trường THPT hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2018. Trong năm, huyện tôn vinh 52 cá nhân hiến máu tình nguyện từ 20-30 lần.

Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện phối hợp tổ chức 2 đợt hiến máu, tiếp nhận 731 đơn vị máu, đạt 50,20% kế hoạch tỉnh giao.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo huyện cũng nhìn nhận, phong trào hiến máu tình nguyện phát triển không đều, còn có xã nhiều năm không đạt chỉ tiêu hiến máu; chưa phối hợp vận động người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân và khu công nghiệp tham gia hiến máu...

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Trung- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận và biểu dương các cá nhân điển hình trong công tác hiến máu nhân đạo của huyện Dương Minh Châu. Ông Trung đề nghị Ban chỉ đạo huyện tiếp tục phát huy sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân; trong đó phân công từng cụm, điểm hiến máu hợp lý, điều chỉnh chỉ tiêu hiến máu phù hợp đối với từng cơ sở.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Dương Minh Châu đã trao giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện và UBND huyện cho 14 tập thể, 2 gia đình, 102 cá nhân có thành tích trong công tác vận động hiến máu tình nguyện. 

Vũ Nguyệt

 

Từ khóa
Vũ Nguyệt