BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao chất lượng sáng tác VHNT về đề tài Nông thôn mới tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 11/06/2019 - 20:08

BTNO - Ngày 11.6, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Tây Ninh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài Nông thôn mới tỉnh Tây Ninh”.

Thông qua hội thảo nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để triển khai việc sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT phục vụ cho công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả.

Quang cảnh hội thảo.

Thời gian quan, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của cộng đồng, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội, qua đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình này. Do đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng để mọi người thấu hiểu và cùng tham gia vì lợi ich chung của địa phương, cộng đồng là hết sức cần thiết. Trong đó, văn học nghệ thuật là một trong những phương tiện truyền thông quan trọng, hữu hiệu nhất.

Thạc sĩ Lê Ngọc Hòa- Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Tây Ninh đưa ra nhiều giải pháp đối với người sáng tác và cả tác phẩm đề tài NTM. Theo đó, để nâng cao chất lượng tác phẩm, Hội VHNT tỉnh cần thường xuyên tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề để văn nghệ sĩ nắm bắt những thông tin, chính sách mới trong chương trình xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, trại sáng tác, chuyến đi sáng tác thực tế tại các xã đạt chuẩn NTM và các xã đang trong quá trình xây dựng NTM; tạo điều kiện cho các chi – hội chuyên ngành và các văn nghệ sĩ có nhu cầu thâm nhập, trải nghiệm thực tế ở cơ sở trong quá trình sáng tác; hằng năm tổ chức một giải thưởng dành riêng cho các sáng tác về đề tài NTM…

Ngoài ra, để các tác phẩm đề tài NTM đến gần với người dân, Hội VHNT cũng cần quan tâm tổ chức các cuộc triển lãm tại chỗ và lưu động đối với các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật; tổ chức các buổi công diễn đối với các tác phẩm âm nhạc, sân khấu; tập hợp, in thành sách đối với các tác phẩm thuộc thể loại văn học, thơ ca…

Nhiếp ảnh gia Lê Xuân Thăng- Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo.

Một số tham luận thiết thực khác trong hội thảo gồm có: “Xây dựng nông thôn mới – đề tài lớn từ chính cuộc sống xung quanh” của nhiếp ảnh gia Lê Xuân Thăng- Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; “Đôi điều về sáng tác văn học đề tài nông thôn mới và đề xuất kiến nghị” của Vũ Thiện Khái- Hội viên Chi hội Văn học và Văn nghệ dân gian thuộc Hội VHNT tỉnh; “Đề tài nông thôn mới với trách nhiệm và tâm tư tình cảm của nghệ sĩ” của nhà văn Mai Bửu Minh- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh An Giang; “Một vài suy nghĩ nâng cao chất lượng sáng tác ca khúc đề tài nông thôn mới” của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Đông- hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; “Nhiếp ảnh nghệ thuật – Những khoảnh khắc và góc nhìn sáng tác về đề tài nông thôn mới” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Bi- Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Tây Ninh…

Dịp này, Ban tổ chức Hội thảo còn trưng bày triển lãm một số tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài NTM được thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, gồm tranh, ảnh nghệ thuật, những ấn phẩm tập thơ, truyện ngắn, tập ký, tiểu thuyết, tập bài ca cổ…

Lê Thùy