BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cấp chợ Hiệp Ninh 

Cập nhật ngày: 24/03/2017 - 09:57

BTNO - Hơn 37 năm tồn tại, chợ phường Hiệp Ninh (chợ Thương binh xưa) thuộc thành phố Tây Ninh đã xuống cấp trầm trọng, cần được xây dựng lại.

Tháo dỡ khu nhà lồng chợ Hiệp Ninh để chuẩn bị thi công.

Chợ phường Hiệp Ninh (thành phố Tây Ninh) là chợ truyền thống lâu đời, tổng diện tích khu đất hiện tại là 1.394,4 m² và các khối nhà hiện trạng (nhà lồng chợ và 2 kiosque). Do phần nhà lồng chợ được xây dựng từ những năm 1980 nên đã xuống cấp trầm trọng. Hiện tại, nhà lồng chợ, khung thép, mái nhà bị mục, nguy cơ sụp đổ rất cao khi mưa dông.

Hệ thống thoát nước của chợ bị xuống cấp trầm trọng, gây đọng nước tại khu sạp bán thịt, cá, môi trường buôn bán không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Hiện phần lớn diện tích bên trong nhà lồng chợ bị bỏ không.

Các tiểu thương được dời tạm ra vỉa hè đường Huỳnh Tấn Phát để kinh doanh.

Ông Lê Hoàng Linh- Chủ tịch UBND phường Hiệp Ninh cho biết, công trình nâng cấp chợ phường Hiệp Ninh do thành phố Tây Ninh làm chủ đầu tư đang chuẩn bị tiến hành.

Theo đó, chợ Hiệp Ninh sẽ được nâng cấp với các hạng mục như cải tạo, nâng cấp nhà lồng chính với diện tích 1.205 m2 ; bố trí các điểm kinh doanh trong nhà lồng chia làm 2 dãy với khoảng 36 sạp...

Ngoài ra, chợ còn được nâng cấp, tráng bê tông các con đường nội bộ dọc phía Đông nhà lồng chợ; xây mới hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước, bố trí các họng cấp nước tập trung tại một số vị trí dọc hai bên nhà lồng, đấu nối đồng hồ nước vào hệ thống cấp nước công cộng của Nhà máy nước Tây Ninh trên đường CMT8.

Theo ông Linh, trong thời gian tiến hành nâng cấp, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của một số tiểu thương khu vực nhà lồng chợ. Do đó, UBND phường tạm thời bố trí số tiểu thương này kinh doanh tạm trên vỉa hè đường Huỳnh Tấn Phát.

Dự kiến công trình nâng cấp chợ phường Hiệp Ninh kéo dài khoảng 2 tháng.

Nghĩa Nhân-Phương Thảo