BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên 

Cập nhật ngày: 19/10/2019 - 17:14

BTNO - Từ thông tin quần chúng báo về, Công an xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng đã xuống hiện trường ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 18.10, CA xã Gia Lộc nhận được tin báo của người dân, tại nhà nghỉ Thúy Hằng (ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc) có một nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Nhanh chóng đến hiện trường, CA xã phát hiện 10 đối tượng xăm trổ đang cầm hung khí nên đã bao vây bắt giữ được 6 người, gồm: Nguyễn Tấn Tài (sn 1994, ngụ tại ấp Hòa Hội, xã An Hòa, Trảng Bàng); Nguyễn Hoàng Bi (sn 1988), Nguyễn Hoàng Thái (sn 2000), Nguyễn Hoàng Lem (sn 1993), Đoàn Văn Trường (sn 1997) cùng ngụ tại ấp An Lợi, xã An Hòa, Trảng Bàng và Lê Bảo An (sn 1994, ngụ tại ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, Trảng Bàng).

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẩn trong việc mượn tiền sử dụng ma tuý nên Trường và Thái đến nhà đối tượng Lợm ở ấp Lộc Trát đòi tiền thì xảy ra đánh nhau. Do đánh không lại nên Thái và Trường đã gọi thêm Tài, An, Bi, Lem cùng các đối tượng khác đem theo hung khí đến đánh lại nhóm của Lợm. Khi hai nhóm này chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng CA đến bắt giữ.

Qua làm việc, các đối tượng trên đều khai nghiện ma túy đá. Riêng đối tượng Lợm đã bị nhóm Trường và Thái dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được công an xã Gia Lộc điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiểu Sinh