Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngán ngẩm tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định 

Cập nhật ngày: 26/05/2018 - 15:57

BTN - Tình trạng xe mô tô, ô tô, xe tải dừng, đỗ bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông thời gian qua, cần chấn chỉnh và giải quyết kịp thời.

Các phương tiện dừng, đỗ bất chấp quy tắc, gây ảnh hưởng xấu đến giao thông công cộng.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong năm 2017, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 903 trường hợp người điều khiển phương tiện dừng, đỗ xe không đúng quy định. Riêng 4 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã xử phạt 355 trường hợp.

Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tây Ninh như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thái Học, Võ Thị Sáu, Lê Lợi, Nguyễn Chí Thanh… việc xe máy, ô tô dừng đỗ ngay trên lòng đường, lề đường gần như đã trở thành chuyện “bình thường”, người đi bộ phải bước xuống lòng đường để di chuyển. Ðặc biệt, tại khu vực cổng bệnh viện, trường học, chợ, cửa hàng ăn uống… các loại xe đỗ bất chấp quy định.

Chiều 14.5, trên tuyến đường Nguyễn Thái Học, TP. Tây Ninh, nhiều xe dừng, đỗ mất trật tự, từ vỉa hè đến cả lòng đường, chắn cả lối ra vào nhà, thậm chí đỗ ngay trước đầu hẻm khiến nhiều phương tiện phải vòng vèo né tránh.

“Do thiết kế đường không có chỗ đậu xe, nên anh đành phải đỗ xe lòng đường” hay “chỉ dừng xe để rước con rồi đi liền”… đó là câu trả lời của các chủ phương tiện khi được hỏi về việc dừng, đỗ xe bất hợp lý.

Trên tuyến đường 784 (đoạn từ ngã tư Ðại Ðồng đến cầu K13), xe tải, xe container đậu dưới lòng đường khiến nhiều người dân bức xúc. “Có nhiều lần, mặc dù biết việc chạy lấn sang làn đường đối diện sẽ nguy hiểm, nhưng tôi vẫn phải chạy, vì cả làn đường đã bị xe container chiếm hoàn toàn”- chị N.T, ngụ phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh nói. 

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định số 46/2016/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định rất rõ về mức phạt, hình thức xử lý đối với hành vi đỗ xe không đúng quy định. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn bất chấp quy định, gây cản trở giao thông.

Chị Ð.T.T.H- ngụ phường 3, TP. Tây Ninh cho hay, chị thường xuyên gặp tình trạng xe ô tô, xe gắn máy dừng dưới lòng, lề đường bừa bãi, rất dễ xảy ra va quẹt, không bảo đảm an toàn. Chị mong muốn cơ quan chức năng mạnh tay xử lý.

Thiết nghĩ, cần xử lý nghiêm những phương tiện cố tình vi phạm, với các hành vi tái phạm cần tăng mức phạt tiền kèm theo xử phạt bổ sung để răn đe, giáo dục. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng nên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các điểm dừng đỗ ô tô, nhất là ở khu vực trường học, bệnh viện… 

PHƯƠNG THẢO - THIÊN DI