BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Bưu điện kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống 

Cập nhật ngày: 15/08/2017 - 15:54

BTNO - Bưu điện Tây Ninh vừa tổ chức kỷ niệm 72 năm (15.8.1945-2017) ngày truyền thống ngành, 70 năm ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông (30.8.1947- 2017) và10 năm thành lập Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (15.6.2007-2017).

Đại biểu dự lễ.

Tại buổi họp mặt, phát biểu ôn lại truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam, lãnh đạo Bưu điện Tây Ninh cho biết, ngành được hình thành từ 72 năm trước tại Tân Trào (Tuyên Quang). Lúc này, Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về công tác giao thông liên lạc.

Từ đó đến nay, ngành Bưu điện đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cùng với cả dân tộc anh dũng đi qua hai cuộc kháng chiến cứu nước. Khẩu hiệu chiến đấu “Đứt dây như đứt ruột, gãy cột như gãy xương, sống bám máy bám đường, chết kiên cường bất khuất” đã trở thành huyền thoại.

Tổng kết hai cuộc kháng chiến, toàn ngành Bưu điện có gần 10.000 liệt sĩ, hàng ngàn người bị thương và chịu di chứng của chiến tranh. Đã có hơn 50 đơn vị của ngành Bưu điện vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; có trên 30.000 người được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

Bưu điện Tây Ninh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội- Ảnh minh hoạ.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh cho biết, cùng cả nước, 72 năm qua, ngành Bưu điện Tây Ninh luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong thời gian tới, ngành Bưu điện tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực phát triển, đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ và rộng khắp; đa dạng hóa và hiện đại hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ…

Hoàng Thi


Liên kết hữu ích