BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Nông nghiệp trả lời cử tri về đê bao tiểu vùng ở xã Phước Chỉ 

Cập nhật ngày: 28/09/2017 - 23:07

BTNO - Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (diễn ra ngày 27.9.2017), cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực thủy lợi. Trong đó có ý kiến phản ánh việc đầu tư và duy tu đê bao tiểu vùng ở xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng.

Cử tri xã Phước Chỉ đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư, thi công đê bao tiểu vùng tại các tổ 4, 5, 6 thuộc ấp Phước Hội để giúp người dân canh tác trên 200 ha đất nông nghiệp. Thời gian qua, một số hộ dân địa phương phải bỏ nhà đi nơi khác sinh sống vì đất bị ngập không sản xuất được.

Đề nghị này được ngành Nông nghiệp cho biết, hiện trên địa bàn xã Phước Chỉ đã được đầu tư và đưa vào sử dụng 2 đê bao tiểu vùng 1 và 2. Đồng thời, trên địa bàn xã cũng đang triển khai xây dựng đê bao ở ấp Phước Hội, nằm ở khu vực phía nam rạch Nhà Thờ.

Cống thoát nước ở một tuyến đê bao tiểu vùng ở xã Phước Chỉ- Ảnh minh họa.

Đê bao tiểu vùng tại tổ 4, 5, 6 ấp Phước Hội mà cử tri kiến nghị đầu tư là đê bao tiểu vùng nằm ở phía bắc rạch Nhà Thờ, phục vụ khoảng 250 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Do nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 ít, nên việc bố trí vốn thi công đê bao ở khu vực mà cử tri kiến nghị sẽ được xem xét, đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng tại xã Phước Chỉ, cử tri đề nghị chủ đầu tư khảo sát, sửa chữa cống thoát nước đê bao tiểu vùng 1 (thuộc tổ 8 ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ) đã bị sụt lún, không thoát được nước từ chợ Bình Thạnh chảy xuống.

Cống bị tắc đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe của người dân trong khu vực.

Theo cử tri, tại báo cáo số 207/BC-UBND ngày 7.7.2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh có trả lời về nội dung này như sau: “giao ngành nông nghiệp đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục….”. Tuy nhiên, cử tri cho rằng đề nghị trên không khả thi.

Vấn đề này, theo ngành Nông nghiệp, đê bao tiểu vùng 1 thuộc dự án đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ đã được nghiệm thu, bàn giao cho UBND xã Phước Chỉ đưa vào sử dụng từ năm 2013. Ngày 25.7.2017, ngành Nông nghiệp có văn bản đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục tình trạng sụt lún cống như cử tri phản ánh, không để tác động xấu đến quá trình sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đến nay, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ khắc phục tạm thời bằng cách khai thông hai bên mang cống để tiêu thoát nước. Về lâu dài, UBND huyện sẽ đưa vào kế hoạch sửa chữa trong năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa. 

Hoàng Thi