BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thi công hệ thống thoát nước không kịp thời:

Ngập vẫn cứ ngập… 

Cập nhật ngày: 26/06/2017 - 06:00

BTN - Sau cơn mưa lớn tối ngày 23.6, nhiều điểm ngập lại xuất hiện trên các tuyến đường vốn thường xuyên xảy ra ngập úng khiến dư luận hoài nghi về tính hiệu quả của các công trình thoát nước được triển khai thi công thời gian qua...

Từ mùa mưa năm trước đến nay, thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành đã chủ động tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại các địa điểm thường xảy ra ngập úng nhằm thoát nước tốt hơn vào mùa mưa năm nay.

Thế nhưng, sau cơn mưa lớn tối ngày 23.6, nhiều điểm ngập lại xuất hiện trên các tuyến đường vốn thường xuyên xảy ra ngập úng khiến dư luận hoài nghi về tính hiệu quả của các công trình thoát nước được triển khai thi công thời gian qua...

Huyện Hoà Thành triển khai thi công hệ thống mương thoát nước tại đường liên xã thị trấn Hoà Thành - Hiệp Tân nhằm giải quyết tình trạng ngập tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, đường Âu Cơ.

CÓ MƯA, CÓ NGẬP

Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ tối ngày 23.6, nhiều điểm trên một số tuyến đường kéo dài từ thành phố Tây Ninh sang huyện Hoà Thành bị ngập sâu trong nước, dù mưa đã ngớt hàng giờ đồng hồ.

Tại “điểm đen” về ngập nước tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua cây xăng Hùng Duy), tình trạng ngập vẫn hết sức nặng nề, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đến địa điểm trên đã phải cho xe quay đầu lại hoặc rẽ vào đường nhánh để đi. Nhiều hộ kinh doanh phải ngưng việc buôn bán để tát nước tràn vào nhà.

Trên đường Âu Cơ, xã Hiệp Tân (đoạn qua cống Tân Hương), nước từ suối Kiều tràn lên đường gây ngập nặng, tràn vào nhà dân. Đáng quan tâm là nhiều năm trước, dù đoạn đường này có ngập nhưng không xảy ra tình trạng này.

Một hộ dân sống tại đây cho rằng, con suối Kiều vốn đã bị lấn chiếm thu hẹp dòng chảy, thoát nước rất yếu, vậy mà năm nay lại thêm lượng nước mưa từ phường IV, thành phố Tây Ninh đổ về trên đường Lạc Long Quân, vì thế tình trạng ngập tại đoạn đường này nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, tại hẻm số 13 đường Châu Văn Liêm, xã Hiệp Tân- nơi có con suối Kiều đi qua, nước từ cống Kiều tràn lên ngập cả một đoạn đường và nguy hiểm hơn là nước tràn qua cống ngang đường nên người đi đường không thể biết đâu là đường, đâu là cống, đâu là suối, đành phải đánh liều “bơi qua” giữa vùng ngập nước chảy xiết.

Trên đường Phạm Văn Đồng, từ ngã ba giáp đường Châu Văn Liêm tới khu vực trụ sở các đoàn thể huyện Hoà Thành, nước từ đường Châu Văn Liêm và khu vực phía Tây đường Phạm Văn Đồng đổ ra như thác, ngập cả bánh xe làm “chết máy” nhiều xe hai bánh, khiến người điều khiển xe phải “gồng mình” đẩy xe một đoạn xa hàng trăm mét.

Tại ngã tư xã Long Thành Bắc nước ngập cũng khá trầm trọng, sâu gần 0,5m, tràn vào nhà dân. Người điều khiển phương tiện giao thông khá khó khăn khi lưu thông, nhiều người phải chọn đường nhánh để đi. Nhiều mô tô đi qua điểm ngập bị chết máy.

Tại phường Hiệp Ninh, phường IV, thành phố Tây Ninh, tình trạng ngập không chỉ xảy ra tại những địa điểm thường bị ngập trong mùa mưa trước như đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Trọng Cát, mà năm nay còn xuất hiện trên đường 30.4 (đoạn cua Giếng Mạch)....

Đường Cách Mạng Tháng Tám bị ngập khá sâu nên không chỉ xe mô tô mà có cả ô tô cũng bị chết máy. Một chủ salon mô tô trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hiệp Ninh đã cho các nhân viên kỹ thuật “cấp cứu” miễn phí xe của người dân bị ngập nước chết máy. Nhiều người đứng chờ sửa xe lắc đầu ngao ngán trước tình trạng “có mưa, có ngập” xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám kéo dài hàng chục năm qua.

Còn tại điểm ngập trên đường Nguyễn Trọng Cát, người dân vô cùng bức xúc do nước ngập khiến lượng rác thải bị nghẽn ở các miệng hố ga nổi lềnh bềnh, trôi vào nhà người dân.

Một người dân sống tại điểm ngập nặng trên đường này cho rằng, đường Nguyễn Trọng Cát dù có hệ thống thoát nước xuống suối Vườn Điều, nhưng nước vẫn thoát không xuể, do đường Nguyễn Trọng Cát nằm ở vị trí thấp nên nước mưa từ những khu vực khác cao hơn và không có hệ thống thoát nước tràn về.

Tình trạng xây dựng hệ thống thoát nước không đồng bộ ở khu vực “ô bàn cờ” phường Hiệp Ninh khiến hệ thống thoát nước đường Nguyễn Trọng Cát khi gặp mưa lớn không phát huy được tác dụng.

Do đó, nếu muốn giải quyết căn cơ tình trạng ngập ở đường Nguyễn Trọng Cát, chính quyền cần xem xét đầu tư thêm nhiều hệ thống thoát nước tại các tuyến đường phía thượng lưu thì tình trạng ngập tại con đường này xem ra mới được giải quyết.

Đồng thời còn hạn chế phần nào tình trạng nước thoát không kịp dồn về làm cho đường Cách Mạng Tháng Tám càng ngập nặng hơn.

ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?

Tại thành phố Tây Ninh, Giám đốc Ban quản lý dự án thành phố Tây Ninh cho biết, ông đã trực tiếp tìm hiểu tình trạng ngập trên các tuyến đường của thành phố Tây Ninh ngay trong đêm mưa 23.6 để xác định nguyên nhân cụ thể mà tìm giải pháp khắc phục.

Theo ông Giám đốc Ban quản lý, tại một số điểm ngập mà ông quan sát trên các con đường Cách Mạng Tháng Tám, 30.4, Nguyễn Trọng Cát... ngoài nguyên nhân xây dựng hạ tầng chưa đồng bộ nêu trên, có cả nguyên nhân hệ thống mương thoát nước nhiều nơi chưa được nạo vét kịp thời. Vấn đề này, Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh cần triển khai gấp kế hoạch nạo vét hệ thống thoát nước ở thành phố Tây Ninh.

Một vấn đề nữa là hiện nay tình trạng thiếu ý thức của người dân khi vứt rác bừa bãi đã làm các miệng của hố ga thoát nước bị nghẽn.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát, công trình hệ thống thoát nước được thi công sắp hoàn thành, nên trong cơn mưa tối ngày 23.6, tình trạng ngập tại các khu vực cặp đường này, cũng như tại hẻm 75 đường Cách Mạng Tháng Tám về cơ bản đã giảm bớt, thoát nước tương đối tốt.

Tuy nhiên, do việc thi công hệ thống thoát nước khu vực lộ Chánh Môn A, B nhằm thoát nước cho khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lạc Long Quân... thời gian qua gặp khó khăn vì nhiều đoạn phải thi công giữa 2 nhà dân, lại không thể thi công cơ giới, mà phải làm bằng tay nên khó đẩy nhanh tiến độ.

Khi hệ thống thoát nước này hoàn thành, sẽ giải quyết phần lớn lượng nước mưa khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám và một phần nước được thoát vào hệ thống thoát nước đường Huỳnh Tấn Phát, khi đó sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám khu vực phường Hiệp Ninh.

Tuy nhiên, giải quyết tình trạng ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua khu vực Trảng Dài thì… khá nan giải. Địa thế khu vực này rất thấp, thậm chí thấp hơn… hệ thống thoát nước dọc theo đường, bởi lẽ nơi đây vốn là vùng đất trảng trũng.

Để giải quyết vấn đề này, Thành phố phải trông chờ vào dự án mở đường Lê Duẩn nối dài đến cuối hẻm 75 đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đó, nước mưa tại khu vực Trảng Dài sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước đường Lê Duẩn đưa ra hệ thống suối Vườn Điều.

Được biết, dự án hệ thống thoát nước đường Lê Duẩn đã có nhà đầu tư đưa ra phương án đối tác công tư, đang chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ngã tư Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành chìm trong biển nước sau cơn mưa tối ngày 23.6

Tại huyện Hoà Thành, ông Bùi Minh Cận- Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng cho biết, các dự án hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện cũng đang được triển khai, nhưng… khó hoàn thành trong mùa mưa năm nay. Vì thế trong cơn mưa tối ngày 23.6, “bà thuỷ” đã nhấn chìm  một số vị trí huyện đang đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước.

 Cụ thể, tình trạng ngập tại ngã tư xã Long Thành Bắc là do hệ thống thoát nước đang thi công tới đường Nguyễn Văn Linh. Tại đây, đơn vị thi công đang chặn dòng chảy để thi công phần còn lại của hệ thống. Do đó, nước mưa tại khu vực này bị ứ đọng không có đường thoát dẫn đến bị ngập nặng. Sáng ngày 24.6, huyện đã nhanh chóng tháo dỡ tấm đan chặn hệ thống thoát “giải phóng” nước cho người dân đi lại.

Còn trên đường Lý Thường Kiệt và Âu Cơ (khu vực cống Tân Hương, xã Hiệp Tân), huyện đang tiến hành thi công một hệ thống thoát nước mới có điểm đầu từ cống Kiều tại hẻm số 13 đường Châu Văn Liêm, có chiều dài hơn 600m chạy dọc theo đường liên xã thị trấn Hoà Thành - Hiệp Tân, cắt qua đường Châu Văn Liêm để đưa nước thoát xuống kênh Ao Hồ nhằm “giảm tải” cho suối Kiều.

Đồng thời, huyện cũng đang chuẩn bị khai thông, nạo vét, mở rộng suối Kiều chạy song song đường Lý Thường Kiệt, đoạn cây xăng Hùng Duy. Khi các công trình thoát nước hoàn thành, về cơ bản sẽ giải quyết được khoảng 50% tình trạng ngập tại các địa điểm này.

Tuy nhiên, còn phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp các hệ thống thoát nước tại một số địa điểm khác, nhất là việc “chia nước” từ phường IV, thành phố Tây Ninh đổ về, mới mong giải quyết được tình trạng ngập nước mùa mưa ở huyện Hoà Thành.

Dù chính quyền Thành phố và huyện Hoà Thành đã có nhiều giải pháp “thoát ngập”, nhưng nhiều người cho rằng, việc thoát nước tại các khu vực đô thị ở thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành cần có kế hoạch căn cơ, dài hơi và đồng bộ, chứ không thể thấy nơi nào bị ngập mới lập dự án, có khi việc chống ngập kiểu “chữa cháy” như thế sẽ xảy ra tình trạng “chống chỗ này lại ngập chỗ khác”.

THIÊN TÂM